Kẻ cầm dao chém bé trai 4 tuổi tử vong hay vác loa đi lăng mạ mọi người, gửi đơn kiện khắp nơi

Hoàng Hải |

Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cho biết, thời gian gần đây Vũ Hiếu Nghĩa có biểu hiện hoang tưởng, hay chửi mắng mọi người, gửi đơn kiện lãnh đạo địa phương đi khắp nơi.

Liên quan đến vụ việc bé trai Nguyễn Thế A (SN 2015) bị đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa (SN 1979, trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang) chém tử vong vào sáng 22/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Khoản - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết: Cháu Thế A là con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Đức Tú (28 tuổi, người địa phương).

Do bố đã mất từ lâu nên hai vợ chồng anh Tú đang sống cùng mẹ già, điều kiện kinh tế của gia đình này bình thường.

Ở địa phương, gia đình nạn nhân sống hòa thuận, họ chăm chỉ làm ăn và không gây điều tiếng gì với hàng xóm, láng giềng.

Nói về đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa, ông Khoản cho biết anh ta từng là người nghiện ma túy, đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc, mới trở về địa phương sinh sống mấy năm nay.

Trước khi liên quan đến ma tuý, Nghĩa có vợ con. Gia đình anh này hạnh phúc, Nghĩa cũng chăm chỉ làm ăn.

Nhưng khi anh ta dính vào ma tuý, cả vợ và con Nghĩa đã bỏ nhà đi. Gia đình Nghĩa có 3 anh em trai, anh ta là con út, đang sống với người mẹ già gần 80 tuổi.

Kẻ cầm dao chém bé trai 4 tuổi tử vong hay vác loa đi lăng mạ mọi người, gửi đơn kiện khắp nơi - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án.

Vào đầu năm 2018, đối tượng có biểu hiện không bình thường, thần kinh không ổn định khi thường xuyên đi gây sự với bà con hàng xóm.

Thậm chí, hắn ta còn đâm đơn kiện các cấp chính quyền địa phương lên huyện, tỉnh và cả cấp nhà nước về việc có người sát hại, đập phá nhà cửa, thả chất phóng xạ vào gia đình mình.

Cách đây khoảng 4 ngày, xã và Công an huyện Bảo Thắng đã xuống làm việc với gia đình Nghĩa và yêu cầu đưa đối tượng đi khám sức khoẻ nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào trại. Tuy nhiên, gia đình chưa kịp đưa đi khám sức khoẻ thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Kẻ cầm dao chém bé trai 4 tuổi tử vong hay vác loa đi lăng mạ mọi người, gửi đơn kiện khắp nơi - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Hữu Nghĩa tại cơ quan công an.

"Cách đây một thời gian, chúng tôi đã kiểm tra sức khoẻ nhanh đối với Nghĩa nhưng không phát hiện trong người hắn ta dương tính với ma tuý. 

Nếu khi kiểm tra sức khoẻ mà có ma tuý, chúng tôi đã đưa đối tượng đi trại cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, tư tưởng của Nghĩa có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng khi kiện cả lãnh đạo Công an huyện lên Văn phòng Chính phủ...", ông Khoản nói.

Vị chủ tịch xã Xuân Quang cho hay, trước đây Nghĩa học hết lớp 9. Đối tượng này không chỉ gửi đơn kiện đi khắp nơi mà còn mang theo cả loa cầm tay gắn vào xe máy vừa đi vừa lăng mạ mọi người.

Trong một lần đi xe máy gắn loa ra khu vực thị trấn của huyện Bảo Thắng, bị Công an tại đây giữ xe, Nghĩa về nhà buộc loa cầm tay vào xe đạp và tiếp tục đi lăng mạ mọi người.

Trước đó, khoảng 7h30 phút ngày 22/1, tại đường liên xã thuộc địa phận thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng xảy ra vụ án mạng thương tâm khi bé trai Nguyễn Thế A bị đối tượng Vũ Hữu Nghĩa chém tử vong thương tâm.

Vào thời điểm trên, Vũ Hữu Nghĩa đi xe đạp từ nhà theo đường liên xã (xã Thái Niên đi xã Xuân Quang) ra ngã ba giao với quốc lộ 4E.

Trên đường đi, Vũ Hữu Nghĩa gặp anh Nguyễn Đức Tú (trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đang đưa con đi học bằng xe máy.

Sau đó, Nghĩa bất ngờ cầm dao chém anh Tú và cháu Thế A. Hậu quả cháu Thế A tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại