"Kể cả khi được giữ, bầu Đức cũng không nên ở lại VFF"

Hải Bình |

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng để đảm bảo tính minh bạch cho các giải đấu thì bầu Đức cũng nhưng nhiều ông bầu khác không nên góp mặt trong thành phần BCH VFF nhiệm kỳ 8.

Kết thúc cuộc họp BCH VFF nhiệm kỳ 7 chiều tối ngày 01/12, 21/22 thành viên bỏ phiếu tiếp tục giữ Phó chủ tịch phụ trách tài chính ông Đoàn Nguyên Đức đến tháng 03, thời điểm BCH VFF sẽ tiến hành đại hội bầu nhân sự mới.

Trước thông tin này, chúng tôi đã có cuộc trao với các chuyên gia bóng đá và nhận được khá nhiều phản hồi, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Với những đóng góp cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, bầu Đức xứng đáng được ghi nhận công sức của mình.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng trong các trận đấu, không có sự can thiệp chuyên môn, tránh sự nghi ngờ của dư luận trong việc các ông bầu có minh bạch hay không. Tôi nghĩ bầu Đức không nên góp mặt trong thành phần BCH VFF nhiệm kỳ 8. Nếu có được giữ lại cũng không nên chấp nhận.

Không riêng gì bầu Đức, bầu Hiển, anh Lê Nguyên Hồng, anh Nguyễn Hồng Thanh cũng không nên góp mặt trong thành phần BCH VFF. Tôi nghĩ nhiệm kỳ 8 nên thay đổi làm sao để VFF thành tổ chức xã hội thật sự. Có sự góp mặt của nhiều thành phần, nhưng phải đam mê và muốn cống hiến công sức cho bóng đá nước nhà".

Kể cả khi được giữ, bầu Đức cũng không nên ở lại VFF - Ảnh 1.

Bầu Đức tham dự cuộc họp BCH VFF chiều ngày 01/12 tại Hà Nội.

"Nhiệm kỳ 7 chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc, việc các thành viên bỏ phiếu giữ bầu Đức đến tháng 03 là hoàn toàn đúng. Riêng mình, bầu Đức đã rất đàn ông khi giữ đúng lời hứa sẽ từ chức khi U22 Việt Nam thất bại.

Nhưng VFF họ có cái lý để giữa bầu Đức ở lại. Kết thúc một nhiệm kỳ, BCH VFF phải họp rút kinh nghiệm, điều gì làm tốt, cái gì chưa được, tài chính cũng là vấn đề cần được minh bạch. Vậy nên không chỉ riêng bầu Đức mà ai muốn rút luôi cũng phải đợi đến khi nhiệm kỳ 7 kết thúc", ông Xương chia sẻ về việc có đến 21/22 phiếu bầu giữ bầu Đức ở lại.

"Việc bầu Đức hoàn thành nhiệm vụ hay chưa làm tốt công việc ở VFF với vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính hay chưa tôi không dám bàn. Điều đó phải đội đến khi nhiệm kỳ 7 kết thúc, đại hội tổng kết thì mọi người sẽ biết.

Về chuyên môn, tôi chỉ thấy bầu Đức thất bại khi tuyên bố U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 sẽ từ chức. Mấy năm qua, lứa cầu thủ tài năng của Công Phượng đã giúp kéo người hâm mộ đến sân rất nhiều ở các giải đấu họ góp mặt. Rất nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết châu Á đó cũng là điều tích cực", ông Xương trải lòng.

Trước khi cuộc họp BCH VFF nhiệm kỳ 7 diễn ra ngày 01/12 tại Hà Nội, bầu Đức vẫn một mực khẳng định rằng: "Tôi đã nộp đơn xin nghỉ là sẽ nghỉ. Hoàn toàn không có chuyện tôi sẽ quay lại làm việc cho VFF. Tôi là người lớn chứ không phải trẻ con mà nói nghỉ rồi sẽ thay đổi quyết định của mình".

U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại