KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

Phương Anh |

Hãng thông tấn KCNA sáng nay (17/4) xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một vụ bắn thử loại vũ khí dẫn đường chiến lược mới nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước này.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5/2019. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5/2019. Ảnh: KCNA.

Theo nguồn tin này, sau khi hướng dẫn lần bắn thử, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “đã đưa ra chỉ thị quan trọng về cách tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng và lực lượng tác chiến hạt nhân của đất nước”. KCNA tuy nhiên không đề cập cụ thể thời điểm diễn ra vụ thử.

Theo Ankit Panda, thành viên cấp cao của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế có trụ sở tại Mỹ, vũ khí Triều Tiên thử nghiệm lần này có khả năng là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và là hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Triều Tiên.

Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo họ phát hiện Triều Tiên ngày 16/4 đã phóng hai vật thể về phía biển từ bờ phía đông. Hai vật này bay khoảng 110 km, chạm đỉnh cao nhất 25 km với tốc độ tối đa dưới mức Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh). Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) trong ngày hôm nay nhằm thảo luận việc vụ phóng mới nhất của Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại