Kazakhstan tìm cách thu hút các công ty nước ngoài rút khỏi Nga

Công Thuận |

Chính phủ Kazakhstan đang tìm cách kêu gọi các công ty nước ngoài muốn tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm vào Nga.

Nhiều công ty nước ngoài đang rút khỏi Nga do cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: Inventure.com.ua

Nhiều công ty nước ngoài đang rút khỏi Nga do cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: Inventure.com.ua

Theo trang tin Eurasianet ngày 26/10, khi các công ty nước ngoài tìm cách rời khỏi Nga, quốc gia đang bị áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây do cuộc xung đột với Ukraine, hàng trăm công ty đang chú ý đến Kazakhstan như một điểm đến.

Hôm 19/10, Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov cho biết chính phủ của ông đang quảng bá những lợi ích của việc kinh doanh ở nước này cho khoảng 300 công ty nước ngoài lớn đang rời khỏi Nga.

Theo ông Smailov, hàng chục công ty đang có kế hoạch mở cửa hàng tại Kazakhstan. "Tổng cộng 56 công ty đã bày tỏ mong muốn chuyển đến hoạt động ở Kazakhstan và một số công ty đã làm như vậy. Nhiều công ty đã có những quyết định tích cực và có thể nói rằng họ đã sẵn sàng chuyển văn phòng của mình", ông Smailov nói.

Thủ tướng Kazakhstan cũng liệt kê một số công ty quốc tế lớn như InDriver, được thành lập ở Nga nhưng hiện có trụ sở chính tại Mỹ; Fortescue, một nhà sản xuất quặng sắt của Australia và Marubeni, một tập đoàn thương mại và đầu tư của Nhật Bản đã và đang chuyển đến nước này.

Ông Smailov nêu rõ mục tiêu của Chính phủ Kazakhstan là thu hút nhiều năng lực sản xuất nhất có thể.

Một công ty có tên tuổi lớn được cho là đang xem xét chuyển hoạt động sản xuất từ ​​Nga sang Kazakhstan là LG, tờ Kommersant của Nga đưa tin. LG đã đình chỉ tất cả các chuyến hàng đến Nga vào tháng 3 sau cuộc xung đột ở Ukraine, và hiện đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy gần Moskva và chuyển sản xuất sang Trung Á. Hiện tập đoàn này đang cân nhắc cả Kazakhstan và Uzbekistan như những lựa chọn.

“Chuyển sản xuất sang Uzbekistan có lợi hơn vì lực lượng lao động rẻ, nhưng ở Kazakhstan có nhiều người tiêu dùng hơn”, tờ Kommersant gợi ý.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng đã khiến công ty môi giới lớn Freedom Holding Corp được thành lập tại Nga nhưng hiện có trụ sở tại Kazakhstan bán tháo các công ty con ở Nga.

Timur Turlov, Giám đốc điều hành của Freedom Holding Corp, cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc rằng hoàn cảnh địa chính trị đầy thách thức đã khiến chúng tôi phải bán các công ty con của mình ở Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại