Kasim Hoàng Vũ tiết lộ về người vợ chưa làm đám cưới và 2 người con

Nguyễn Hương |

"Kasim có hai nhóc, một nhóc 3 tuổi và một nhóc 9 tuổi. Hình như hai đứa chỉ thích chơi game, không thích hát hò gì hết. Lâu lâu hát linh tinh cho vui thôi", Kasim Hoàng Vũ nói.

Kasim Hoàng Vũ là người đặc biệt kín tiếng về chuyện đời tư. Minh chứng cho điều này là nam ca sĩ đã có vợ 11 năm nhưng phải tới khi sinh cậu con trai thứ 2, anh mới chia sẻ tin vui này trên trang facebook cá nhân cho người hâm mộ biết.

Tuy nhiên, khi ngồi ghế giám khảo khách mời chương trình "Hãy nghe tôi hát nhí", tập 3, Kasim Hoàng Vũ không ngần ngại chia sẻ về hai cậu con trai của mình.

Anh nói: "Kasim có hai nhóc, một nhóc 3 tuổi và một nhóc 9 tuổi. Hình như hai đứa chỉ thích chơi game, không thích hát hò gì hết. Lâu lâu hát linh tinh cho vui thôi. Nhưng nhóc lớn thì có vẻ cũng thích đàn. Kasim có mua một cái đàn piano rất lớn, thỉnh thoảng cậu lớn cũng đánh cho vui.

Kasim Hoàng Vũ tiết lộ về người vợ chưa làm đám cưới và 2 người con  - Ảnh 1.

Kasim chia sẻ về hai con trai khi làm Giám khảo khách mời chương trình Hãy nghe tôi hát nhí, 2020.

Trẻ con bên Mỹ rất thoải mái. Bản thân Kasim cũng muốn các con lo học văn hóa trước. Ngay như Kasim lớn thế này nhưng vẫn đi học piano. Vì khi mình chăm chỉ thì guitar, piano hay bất cứ học gì cũng được. Hiện tại, Kasim cũng mới đi học thổi kèn cách đây có nửa tháng. Không có gì là khó nếu mình phấn đấu.

Còn hai nhóc, Kasim có mua đàn và phòng thu ở nhà, chúng muốn làm gì thì làm. Trường học ở Mỹ cũng có chương trình đào tạo rất hay cho các em, ai thích thể thao thì học thể thảo, thích âm nhạc thì học âm nhạc, Kasim không ép".

Kasim Hoàng Vũ sinh ngày 11/10/1980 là người mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Ai Cập. Mẹ của Kasim là ca sĩ Bích Phương, một ca sĩ nổi tiếng với hát rock thập niên 80-90 tại miền Trung. Kasim thừa hưởng giọng hát của mẹ.

Kasim sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nhưng học tập tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội và từng giành nhiều giải thưởng uy tín về ca hát.

Trong đó, phải kể đến 2 lần đạt giải Xuất sắc cuộc thi Tiếng hát các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998 và 2000. Hai lần đạt huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây nguyên năm 1996-1998.

Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải nhất video clip Bài hát tôi yêu của Đài truyền hình Việt Nam năm 2003 và giải Ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bình chọn tại Sao Mai Điểm hẹn năm 2004.

Ngoài ca hát, Kasim còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia phim truyền hình "Ván cờ tình yêu", phim điện ảnh "Chết lúc nửa đêm". Kasim được khán giả đặc biệt yêu thích qua loạt album: Vì yêu, Vì đâu, Vì sao, Vì em.

Kasim Hoàng Vũ tiết lộ về người vợ chưa làm đám cưới và 2 người con  - Ảnh 3.

Dù nổi tiếng trong làng nhạc nhưng Kasim rất khép kín về đời tư. Mặc dù đã có vợ và hai con trai nhưng tất cả những thông tin mà người hâm mộ biết về họ lâu nay chỉ là dòng chia sẻ hiếm hoi và ngắn gọn của anh khi tham gia một chương trình truyền hình vào năm 2018.

Theo đó, Kasim và bạn gái ở với nhau cả chục năm nhưng chưa kết hôn. Anh nói: "Bạn gái kém tôi 2 tuổi và chuyện tình này đã kéo dài gần 10 năm yêu xa khi tôi làm việc tại Việt Nam và cô ấy sống ở Mỹ cùng gia đình. Tôi vẫn thường bay về giữa Việt Nam và Mỹ để tiện cho công việc cũng như dành thời gian cho người yêu.

Nếu chúng tôi quá bận với công việc riêng thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng, du lịch cho cả hai có thời gian riêng cho nhau. Chỉ là thiếu một cái đám cưới công khai với mọi người thôi nhưng tôi đã xem cô ấy là vợ - người bạn đời của mình rồi. Mẹ tôi thương cô ấy như con gái và ba mẹ cô ấy cũng xem tôi như người trong gia đình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại