Kashmir nóng rực: Ấn Độ đưa tàu chiến vào trạng thái "báo động cao", sợ Pakistan khủng bố

Thi Anh |

Căng thẳng gia tăng dọc biên giới Kashmir sau khi Ấn Độ xóa Điều 370, hủy quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir.

Hải quân Ấn Độ đã đặt báo động về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố từ Pakistan, sau khi chính phủ nước này tiến hành hủy bỏ Điều 370 - điều khoản liên quan tới quy chế đặc biệt đối với Jammu và Kashmir.

Nguồn tin của India Today TV cho biết, các biện pháp gia tăng an ninh dọc bờ biển đã được áp dụng sau khi Quốc hội Ấn Độ thông qua quyết định hủy bỏ Điều 370 trong hiến pháp nước này.

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ nói với Hindustan Times rằng, Hải quân Ấn Độ đã đưa các khu vực duyên hải phía Đông và phía Tây vào diện báo động. Tất cả các điểm cửa khẩu dọc bờ biển đang được theo dõi theo thời gian thực để xác định các mối đe dọa tiềm tàng.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh tiếp tục duy trì báo động cao ở Jammu và Kashmir trước đại lễ Eid.

AFP dẫn nguồn tin địa phương cho hay, các lực lượng an ninh Ấn Độ dọc Kashmir đã được đặt vào tình trạng báo động cao vì lo sợ sẽ nổ ra biểu tình sau các lễ cầu nguyện ở các đền thờ Hồi giáo.

Tình trạng báo động được áp dụng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Sau khi hai bên nổ súng qua lại ở khu vực Đường Kiểm soát Ấn Độ - Pakistan và đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, New Delhi đã hủy bỏ Điều 370 và đưa ra điều khoản mới cho phép chia bang "Jammu và Kashmir" thành 2 vùng lãnh thổ liên bang là Ladakh cùng Jammu và Kashmir.

Những động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Pakistan. Pakistan đã chỉ trích Ấn Độ không hành xử vì lợi ích của người dân Jammu và Kashmir, sau đó hạ mức quan hệ ngoại giao với New Delhi, ngừng giao thương cùng một số tuyến đường không và đường sắt giữa hai nước.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar đã yêu cầu Pakistan đứng bên ngoài vấn đề nội bộ của New Delhi và không can thiệp vào các động thái của chính phủ Ấn Độ xung quanh quyết định hủy bỏ Điều 370.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại