Karaoke Lọ Lem "câu khách" bằng dàn chân dài bán dâm

H.Hoàng |

Nam quản lý có nhiệm vụ gọi điện thoại cho các nữ tiếp viên karaoke đến phục vụ khách làng chơi với giá 1 triệu đồng để lấy hoa hồng 20%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ngày 15-8, đang điều tra, xử lý theo pháp luật đối với cơ sở kinh doanh karaoke Lọ Lem - nhà trọ Thanh Lan (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), tổ chức bán dâm trá hình, do ông Trần Văn Đãi (36 tuổi) làm chủ.

Theo điều tra, tối 14-8, lực lượng Cảnh sát bất ngờ ập vào cơ sở này bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Đãi cho biết ngoài các phòng hát karaoke, ông ta còn cho xây thêm một số phòng nằm cạnh (dạng phòng trọ) để “tiện” cho việc mua dâm của khách.

Nam quản lý Lê Trường Thịnh có nhiệm vụ thay ông Đãi gọi điện thoại cho nữ tiếp viên khi họ có nhu cầu. Giá mỗi lần bán dâm là 1 triệu đồng, trong đó quản lý được gái bán dâm chia 20% hoa hồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại