Jakarta thiếu an toàn vì biểu tình, Indonesia tính đổi sân cho trận gặp Việt Nam

Đoàn Dự |

Cuộc chiến của Việt Nam với Indonesia vào ngày 15/10 tới khả năng cao sẽ có sự thay đổi về địa điểm.

Mới đây, Phó tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Marsal Masita đã lên tiếng xác nhận về việc nước này đang tính tìm địa điểm khác cho trận đón tiếp Việt Nam ngày 15/10 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, trận đấu này dự tính sẽ được tổ chức ở SVĐ Bung Karno, Thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, những ngày qua đã có biểu tình ở Jakarta làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an ninh.

Ngược về ngày 5/9 khi Indonesia đón tiếp Malaysia và thua 2-3, nhiều fan quá khích nước chủ nhà đã tấn công fan Malaysia, khiến Thái Lan là đội sẽ phải hành quân tới Jakarta thi đấu ngày 10/9 cũng hết sức lo sợ.

Jakarta thiếu an toàn vì biểu tình, Indonesia tính đổi sân cho trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

SVĐ Bung Karno gần đây phải nhận liên tiếp 2 thất bại của tuyển Indonesia.

May là đã không có thêm vấn đề nào xảy ra khi Indonesia đón tiếp Thái Lan, nhưng những nguy cơ và sự lo lắng vẫn còn nguyên đó.

Trước khi đụng độ Việt Nam thì vào ngày 10/10, Indonesia sẽ phải làm khách trên sân UAE. Khả năng thua của đội khách rất cao. Nếu thua liền 3 trận, tính chất trận gặp Việt Nam sẽ càng thêm căng thẳng và nguy cơ mất an toàn vì fan quá khích cũng càng tăng.

Hiện, phía PSSI vẫn chưa đưa ra gợi ý nào về một SVĐ khác cho trận gặp Việt Nam, chỉ biết có thể sẽ nằm ngoài Jakarta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại