Italy không hay biết về vụ nhà ngoại giao Triều Tiên xin tị nạn

Thế giới & Việt Nam |

Ngày 3/1, một quan chức ngoại giao cấp cao cho hay, Bộ Ngoại giao Italy không hay biết gì về thông tin một nhà ngoại giao Triều Tiên, cho đến thời điể

Một nguồn tin ngoại giao khác cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Italy không có dấu hiệu nào cho thấy Quyền Đại sứ Triều Tiên tại nước này, ông Jo Song-gil đã tìm cách xin tị nạn tại quốc gia Nam Âu này.

Nguồn tin còn nêu rõ, Triều Tiên đã thông báo hồi cuối năm 2018 rằng, nước này sẽ cử một phái viên mới tới Rome. Nguồn tin cho biết: "Đây là một thủ tục hoàn toàn bình thường".

Trước đó, cùng ngày, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho hay, một quan chức ngoại giao Triều Tiên công tác tại Italy cùng vợ đã biến mất kể từ khi rời khỏi Đại sứ quán Triều Tiên hồi đầu tháng 11/2018.

NIS đã thông báo cho các nghị sĩ Hàn Quốc rằng, Quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, ông Jo Song-gil đã rời phái bộ ngoại giao tại Rome vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 11.

Trước đó cùng ngày, nhật báo JoongAng Ilbo có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết, vào đầu tháng 12/2018, vị đại diện ngoại giao 48 tuổi này đã đề nghị Chính phủ Italy bảo vệ an toàn cho cá nhân và gia đình ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại