Ít nhất 6 cố vấn của ông Trump dùng email cá nhân cho việc công

Diệu Hương |

Ít nhất 6 cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng email cá nhân để thảo luận các vấn đề của Nhà Trắng.

Tờ New York Times (Mỹ) hôm qua (25/9) đưa tin, ngoài con rể Tổng thống Donald Trump kiêm Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, danh sách những thân tín hàng đầu của ông vẫn dùng email cá nhân cho việc công còn có cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, Cố vấn kiêm Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia tại nhiệm Gary Cohn, Cố vấn chính sách Stephen Miller và chính con gái ông Trump, Cố vấn Ivanka.

New York Times công bố danh sách trên, dẫn nguồn tin quan chức và cựu quan chức chính phủ Mỹ.

Luật pháp Mỹ không quy định các cố vấn Nhà Trắng sử dụng email cá nhân nhưng về mặt pháp lý họ phải chuyển tiếp toàn bộ số thư đó vào tài khoản chính thức cho việc công của mình để sao lưu.

Theo trang Politico (Mỹ), Cố vấn Jared Kushner đã tuân thủ quy tắc lưu trữ thông tin bằng việc chuyển tiếp toàn bộ thư điện tử cá nhân tới thư điện tử chính thức của Nhà Trắng. Các email này bao gồm thư tín về truyền thông, lập kế hoạch cho các sự kiện và một số chủ đề khác.

Nhiều quan chức Nhà Trắng cũng thường dùng điện thoại cá nhân để trao đổi tin nhắn văn bản với các phóng viên và những người khác. Tuy nhiên, các email cá nhân vẫn bị cho là dễ bị các tin tặc tấn công hơn.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Donald Trump liên tục dùng bê bối dùng email cá nhân cho việc công để hạ bệ đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại