Ít nhất 30 người thương vong trong vụ sạt lở đất ở Indonesia

Hương Trà |

Một vụ sạt lở đất ở tiểu khu Sumedang, miền Tây Java của Indonesia đêm hôm qua đã khiến ít nhất 30 người thương vong.

Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở. Ảnh: Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia.

Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở. Ảnh: Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia.

Tối hôm qua (9/1), mưa lớn cùng điều kiện nền đất không ổn định đã gây ra sạt lở đất ở ngôi làng Cihanjuang, tiểu khu Sumedang.

Ông Raditya Jati phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, có ít nhất11 người đã bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong trận sạt lở. Đặc biệt trong số những người chết có chỉ huy quân sự quận Cimanggung, Sumedang, Đại úy Setio Pribadi. Sự việc xảy ra khi Đại úy Setio Pribadi và đội sơ tán đang tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất xảy ra trước đó vài giờ đồng hồ. Nhiều nạn nhân vẫn còn bị vùi lấp trong trận sạt lở. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy cơ sạt lở ở tiểu khu Sumedang từ trung bình lên cao. Có 60.872 Ha có nguy cơ sạt lở tại đây. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục với các thiết bị hạng nặng.

Trước các thảm họa thủy văn, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia yêu cầu người dân cảnh giác và yêu cầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia các tỉnh nỗ lực cảnh báo sớm và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thảm họa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại