Israel rúng động, lực lượng ẩn sau Iran chính thức tham chiến - 5 vạn quân Mỹ sẵn sàng, Nga có động thái bất ngờ

Minh Minh (Theo Dzen, NYT) |

Lực lượng "máu mặt" phía sau Iran đã chính thức tham chiến. Đây là lực lượng từng khiến Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bill LaPlante "sốc" vì năng lực hoạt động vô cùng đáng gờm.

Israel rúng động – Đồng minh chủ chốt của Iran tham chiến

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 30/3 đưa tin, cuộc tấn công mới nhất của Houthi nhằm vào các mục tiêu tại Israel đã khiến Tel Aviv rúng động, đánh dấu lần đầu tiên đồng minh chủ chốt của Iran trực tiếp tham chiến trong xung đột hiện nay.

Diễn biến này được ghi nhận khi Israel phát hiện một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen hướng về lãnh thổ nước này hôm 28/3 (theo giờ địa phương). Tel Aviv đã phải kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn.

Israel rúng động, lực lượng ẩn sau Iran chính thức tham chiến - 5 vạn quân Mỹ sẵn sàng, Nga có động thái bất ngờ - Ảnh 1.

Houthi chính thức tham gia vào cuộc xung đột Iran hiện tại. Ảnh: Dzen

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Iran bùng phát cuối tháng 2, một cuộc tấn công từ Houthi được xác nhận, cho thấy các tuyên bố đe dọa trước đó của lực lượng này đã chuyển thành hành động thực tế.

Ngay sau vụ tấn công, Houthi tuyên bố đã tiến hành "chiến dịch quân sự đầu tiên", sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự "nhạy cảm" của Israel, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các đòn đánh trong thời gian tới.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Chuẩn tướng Yahya Saria – người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi. Ông là sĩ quan quân đội Yemen, giữ vai trò công bố các chiến dịch tác chiến của nhóm từ năm 2018 và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để thông báo các đòn tấn công bằng tên lửa, UAV.

Israel rúng động, lực lượng ẩn sau Iran chính thức tham chiến - 5 vạn quân Mỹ sẵn sàng, Nga có động thái bất ngờ - Ảnh 2.

Tên lửa bay ngang bầu trời thành phố Netanya, Israel ngày 28/3. Ảnh: Getty

Trong phát biểu mới nhất, ông Saria nhấn mạnh các chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời coi đây là phản ứng trước các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Việc Houthi tham chiến được đánh giá là bước leo thang đáng kể của xung đột. Đây là lực lượng vũ trang kiểm soát nhiều khu vực tại Yemen và được xem là một phần trong "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn.

Trước đó, nhóm này từng nhiều lần tấn công Israel và các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ, nhưng lần này là lần đầu tiên họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Iran hiện tại.

Năm ngoái, Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Mua sắm và Bảo trì Bill LaPlante cho biết lực lượng Houthi 'trở nên đáng sợ' về mặt trình độ kỹ thuật.

"Tôi là một kỹ sư và nhà vật lý, và tôi đã gắn bó với tên lửa trong suốt sự nghiệp của mình" - báo Mỹ dẫn lời cựu quan chức LaPlante nói.

"Những gì tôi thấy về hoạt động của Houthi trong 6 tháng qua là điều mà tôi thực sự bị sốc", vị quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng dân quân này đã sản xuất ra những tên lửa "có thể làm được những điều thực sự đáng kinh ngạc".

Đáng lo ngại hơn, không chỉ dừng ở các đòn tấn công tên lửa, Houthi còn đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb – tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Nếu kịch bản này xảy ra trong bối cảnh Iran gây sức ép tại eo Hormuz, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tăng mạnh, đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc thang mới.

Israel rúng động, lực lượng ẩn sau Iran chính thức tham chiến - 5 vạn quân Mỹ sẵn sàng, Nga có động thái bất ngờ - Ảnh 3.

Mỹ tăng cường lực lượng tới Trung Đông. Ảnh: NY Times

5 vạn quân Mỹ có mặt tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi lực lượng Houthi tham chiến và mở thêm mặt trận mới nhằm vào Israel, Mỹ đã gia tăng hiện diện quân sự để chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.

Việc điều động thêm 2.500 lính thủy đánh bộ cùng 2.500 thủy thủ đang khiến tổng số binh sĩ Mỹ tại Trung Đông vượt mốc 50.000 người — cao hơn khoảng 10.000 so với mức thông thường — trong bối cảnh ông Trump cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran đã kéo dài một tháng.

Hiện vẫn chưa rõ lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể gì. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống đang xem xét khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, chẳng hạn như đánh chiếm một hòn đảo hoặc khu vực lãnh thổ, trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy hẹp này, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu thường xuyên đi qua, hiện gần như bị gián đoạn do các cuộc tấn công từ phía Iran nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Thông thường, Mỹ duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại khu vực, phân bố tại các căn cứ và trên tàu ở Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, UAE và Kuwait. Tuy nhiên, khi ông Trump gia tăng mức độ can dự vào cuộc chiến với Iran, con số này đã vượt quá 50.000, theo một quan chức quân sự Mỹ.

Dù vậy, tổng quân số hiện không bao gồm khoảng 4.500 người trên tàu sân bay USS Gerald Ford. Con tàu này gặp nhiều sự cố liên tiếp, trong đó có một vụ cháy xảy ra tại khu giặt là. USS Gerald Ford đã rời khu vực ngày 23/3, di chuyển đến đảo Crete, và đến thứ Sáu đã cập cảng tại Croatia. Hiện chưa rõ điểm đến tiếp theo của tàu.

Tuần trước, Lầu Năm Góc cũng điều động thêm khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho ông Trump.

Vị trí cụ thể của lực lượng lính dù này không được công bố, song theo quan chức quân sự, họ sẽ được bố trí trong phạm vi có thể tấn công Iran. Lực lượng này có thể được sử dụng để đánh chiếm đảo Kharg — trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran ở phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi các máy bay Mỹ đã không kích hơn 90 mục tiêu quân sự hồi đầu tháng. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia các chiến dịch trên bộ phối hợp cùng lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng ngay cả với 50.000 binh sĩ — trong đó nhiều người đang hoạt động trên biển — con số này vẫn quá nhỏ để tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Israel đã sử dụng hơn 300.000 quân cho chiến dịch tại Dải Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023, trong khi liên quân do Mỹ dẫn đầu khi tấn công Iraq năm 2003 đã huy động khoảng 250.000 binh sĩ ngay từ giai đoạn đầu.

Với diện tích gần bằng 1/3 lãnh thổ nước Mỹ và dân số khoảng 93 triệu người, Iran là một quốc gia lớn và phức tạp. Theo các chuyên gia quân sự, việc kiểm soát — chứ chưa nói đến duy trì kiểm soát — một quốc gia như vậy chỉ với 50.000 quân là điều không khả thi.

Israel rúng động, lực lượng ẩn sau Iran chính thức tham chiến - 5 vạn quân Mỹ sẵn sàng, Nga có động thái bất ngờ - Ảnh 4.

Nga bất ngờ triển khai siêu vũ khí mới giữa tình hình nóng. Ảnh: X

Nga bất ngờ có động thái giữa tình hình nóng

Giữa lúc Iran và Mỹ đứng trước nguy cơ trượt vào một cuộc đối đầu trên bộ, Nga bất ngờ triển khai một loại tên lửa hành trình mới mang tên Izdeliye-30, động thái được giới quan sát xem như tín hiệu răn đe chiến lược.

Theo các nguồn tin quân sự, Izdeliye-30 là dòng tên lửa phát triển từ nền tảng Kh-101, với đầu đạn lên tới khoảng 800 kg — gần gấp đôi cấu hình trước đây . Tầm bắn của tên lửa vào khoảng 1.500 km, tập trung vào khả năng đánh chính xác cao thay vì tối đa hóa khoảng cách.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách triển khai. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các máy bay ném bom chiến lược, loại tên lửa này có thể được phóng từ các tiêm kích như Su-34 hoặc Su-35, khiến đối phương khó xác định ngay từ đầu đây là nhiệm vụ ném bom hay một đòn tấn công tầm xa .

Điều này làm tăng đáng kể yếu tố bất ngờ trong tác chiến.

Việc Nga đưa loại vũ khí này vào sử dụng trong thời điểm nhạy cảm cho thấy một thông điệp rõ ràng: năng lực tấn công tầm xa chính xác cao vẫn đang được duy trì và nâng cấp, trong khi các điểm nóng khác trên thế giới có nguy cơ leo thang.

Động thái này không đồng nghĩa với việc Nga can dự trực tiếp vào xung đột Iran–Mỹ, nhưng lại góp phần làm gia tăng áp lực chiến lược.

rong trường hợp căng thẳng tiếp tục vượt ngưỡng, sự xuất hiện của các loại vũ khí khó bị phát hiện và có sức công phá lớn sẽ khiến bài toán phòng không của các bên trở nên phức tạp hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột quy mô lớn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại