Israel muốn công dân nước ngoài khai báo quan hệ tình cảm với người Palestine

Bảo Hà |

Các cặp đôi tại Bờ Tây phải “chính thức hóa” và khai báo mối quan hệ với quân đội Israel.

Israel muốn công dân nước ngoài khai báo quan hệ tình cảm với người Palestine - Ảnh 1.

Một cặp đôi Palestine mặc trang phục truyền thống trong đám cưới tại thành phố Birzeit gần thành phố Ramallah của Bờ Tây. Ảnh: AFP

Dẫn một văn bản hướng dẫn mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 5/9, kênh truyền hình RT đưa tin người nước ngoài khi tới Israel sẽ được yêu cầu khai báo cho Bộ Quốc phòng Israel trong trường hợp họ có ý định sống cùng hay tiến tới hôn nhân với người Palestine để nhận được giấy phép hoặc gia hạn giấy phép nhập cảnh.

Quy định này không áp dụng đối với những người tới thăm các khu định cư của Israel.

Bộ quy tắc mới ban đầu được cơ quan phụ trách các vấn đề dân sự của Palestine, COGAT, thuộc Bộ Quốc phòng Israel soạn thảo vào tháng 2, nhưng đã gặp phải một số trì hoãn do những thách thức pháp lý. Đây là tài liệu dài 97 trang quy định thủ tục nhập cảnh và cư trú của công dân nước ngoài trong vùng lãnh thổ Palestine do Israel kiểm soát.

Công dân nước ngoài, bao gồm cả những người gốc Palestine sống ở nước ngoài, khi kết hôn với một cư dân Bờ Tây, không thể xin thị thực khi đến Israel và sẽ phải nộp đơn xin cấp phép nhập cảnh trước ít nhất 45 ngày. Các yêu cầu khác cũng sẽ được bổ sung cho những ai yêu người Palestine và muốn kết hôn sau khi nhập cảnh.

“Nếu mối quan hệ bắt đầu sau khi người nước ngoài tới đây, họ có nghĩa vụ phải viết đơn khai báo cho quan chức COGAT trong vòng 30 ngày kể từ khi chính thức bắt đầu quan hệ”, quy định nêu rõ.

Cặp đôi cũng phải "chính thức hóa" tình trạng quan hệ của họ với chính quyền Palestine, và nếu không làm như vậy trong vòng 90 ngày, họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay cả khi tình trạng quan hệ được chính thức hóa, giấy phép của Israel không được gia hạn quá 27 tháng. Sau thời điểm đó, công dân nước ngoài vẫn phải rời khỏi khu vực ít nhất 6 tháng.

Các quan chức COGAT cho biết chương trình này sẽ được thí điểm trong 2 năm và không áp dụng cho những người đến thăm các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, nhằm mục đích làm cho quá trình nhập cảnh hiệu quả hơn và phù hợp hơn với điều kiện linh hoạt của thời đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại