Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất

Bảo Hà |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã phóng 580 quả rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này trong 3 ngày nổ ra giao tranh.

Rocket phóng từ Dải Gaza ngày 6/8. Ảnh: Flash90

Rocket phóng từ Dải Gaza ngày 6/8. Ảnh: Flash90

“580 quả rocket đã được phóng. Có lẽ còn nhiều hơn số đó. Trong số này, 450 quả rocket đã vào lãnh thổ Israel và 20% là những vụ phóng không thành công”, người phát ngôn của IDF thông báo tại một cuộc họp báo ngày 7/8.

Israel tuyên bố hệ thống phòng không Vòm Sắt của nước này đã đánh chặn được 97% quả rocket phóng từ Dải Gaza.

 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 1.

Quả cầu lửa xuất hiện sau khi Israel không kích Gaza ngày 6/8. Ảnh: AFP


 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 2.

Tên lửa từ hệ thống phòng không Vòm Sắt phóng từ miền Nam Israel ngày 6/8. Ảnh: AFP


 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 3.

Vòm Sắt đánh chặn được một quả rocket. Ảnh: AFP


 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 4.

Trực thăng AH-64 Apache của Israel bắn pháo sáng khi bay qua Ashkelon miền Nam Israel. Ảnh: AFP


 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 5.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt triển khai tại miền Nam Israel. Ảnh: AFP


Ngày 5/8, IDF đã tiến hành một chiến dịch tấn công với tên gọi “Bình minh” nhằm vào nhóm PIJ tại Dải Gaza. Thủ lĩnh nhóm là Ziyad Nakhalah đã đe dọa trả đũa bằng những đợt phóng rocket vào Tel Aviv. Kể từ đó, Israel đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và tiến hành các cuộc tấn công mới vào Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Yair Lapid nói với các quan chức quân sự-chính trị cấp cao trong ngày 6/8 rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục hành động không do dự để đảm bảo hòa bình cho công dân của mình.

 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 6.
 Israel: Gần 600 quả rocket phóng từ Dải Gaza trong đợt giao tranh mới nhất  - Ảnh 7.

Đống đổ nát từ tòa nhà tại Gaza bị phá hủy do cuộc không kích của Israel ngày 6/8. Ảnh: AFP


Dẫn số liệu từ cơ quan y tế của Dải Gaza, mạng tin tức Quds ngày 7/8 đưa tin số người chết vì các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã tăng lên 32 người.

Một chỉ huy cấp cao của nhóm PIJ, Khaled Mansour, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, IDF cũng xác nhận cái chết của Tayseer Jabari - chỉ huy thánh chiến Hồi giáo cấp cao ở Bắc Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại