Israel "dựa hơi" Tổng thống Putin đối đầu Iran và Syria

Vân Anh |

Israel đang dựa vào Tổng thống Nga Vladimir Putin để tiếp tục cuộc đối đầu với Iran và Syria, trong khi chính quyền Mỹ hầu như chỉ theo dõi từ bên lề.

"Hiện Mỹ gần như không có đòn bẩy nào. Mỹ chẳng đặt cược gì ở Syria , không có mặt trong cuộc chơi này" - Bloomberg dẫn lời ông Michael Oren, Thứ trưởng Ngoại giao và là cựu Đại sứ Israel tại Washington nói.

Bình luận của ông Oren chứng tỏ Israel cho rằng Mỹ chưa làm đủ để kiềm chế tham vọng quân sự của Iran ở miền nam Syria, nơi giáp biên giới cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Trong cuộc xung đột quân sự tồi tệ nhất tại khu vực biên giới này kể từ cuộc chiến tranh Lebanon 2006, không quân Israel tấn công 12 mục tiêu ở Syria hôm 11.2, trong đó có 4 mục tiêu của Iran, sau khi tuyên bố máy bay không người lái Iran xâm phạm không phận Israel. Một tên lửa Syria sau đó bắn hạ máy bay chiến đấu của Israel, chiếc đầu tiên bị hạ kể từ cuộc chiến đầu tiên của Israel ở Lebanon năm 1982.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên lạc trực tiếp với Nga - người chơi chính ở Syria - ngay sau cuộc chạm trán.

"Israel kỳ vọng rằng Nga sẽ không ngăn cản họ vì tôi không nghĩ bất kỳ ai lại thích chiến tranh xảy ra vào lúc này" - ông Oren nói. Khi được hỏi liệu Nga có thể kiềm chế Iran và Syria hay không, ông Oren trả lời: "Chúng tôi nghĩ rằng họ có khả năng đó. Chúng ta hãy chờ xem".

Dựa vào Nga có thể là đặt cược tốt nhất của Israel, nhưng không phải là chắc chắn. Trong vài năm qua, ông Netanyahu đã có một số chuyến thăm Nga để nói về lằn ranh đỏ của Israel và đề nghị Tổng thống Putin kiềm chế Iran .

Báo chí Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng sự hiện diện của Iran ở Syria là hợp pháp và Moskva không hứa hẹn đảm bảo việc lực lượng thân Iran rời khỏi miền nam Syria.

Các nhà bình luận Israel lưu ý rằng, tuyên bố của Nga về các vụ đụng độ hôm 10.2 ngầm lên án Tel Aviv vi phạm chủ quyền của Syria, nhưng không chỉ trích việc máy bay Iran xâm phạm không phận Israel khiến Israel tấn công trả đũa.

Ngày 11.2, hơn 24 giờ sau cuộc đối đầu, Nhà Trắng ra tuyên bố ủng hộ "quyền tự vệ của Israel trước lực lượng Syria được Iran hậu thuẫn và lực lượng dân quân ở miền nam Syria", đồng thời kêu gọi Iran và đồng minh "chấm dứt các hành động khiêu khích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại