
"Hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật Iskander-M1 đã hoàn toàn xóa bỏ khái niệm "hậu phương an toàn" đối với Lực lượng vũ trang Ukraine".

Ý kiến này được ông Alexander Stepanov - chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA), bày tỏ với TASS.

"Iskander-M1 tăng cường đáng kể khả năng tấn công của không quân chiến lược Nga. Khái niệm 'hậu phương an toàn' đã hoàn toàn bị loại bỏ đối với cả Ukraine và những nền tảng đe dọa quân sự tiềm tàng khác của NATO đối với Nga", ông Stepanov nói.

Chuyên gia này lưu ý đến việc Quân đội Nga đang sử dụng ngày càng thường xuyên hệ thống vũ khí thử nghiệm 9K722 Iskander-M1 với tên lửa hành trình 9M729.

Ông Stepanov tin rằng điều này khẳng định hiệu quả chiến đấu đã được chứng minh của hệ thống vũ khí, tăng cường khả năng của Nga trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ NATO ở khu vực biên giới.

"Xe mang phóng tự hành của hệ thống giờ đây mang theo 4 ống phóng thay vì chỉ 2, cho phép một tiểu đoàn có thể đồng thời phóng một loạt 16 tên lửa hành trình chính xác cao, phân tán".

"Tầm bắn của mỗi tên lửa hành trình đã được tăng lên 1.500 km, làm mờ ranh giới giữa vũ khí chiến thuật và chiến lược, cho phép phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương tại hậu phương".

"Những mục tiêu được chỉ định bao gồm cả những cơ sở hậu cần quân sự được các quốc gia thành viên NATO triển khai ồ ạt ở khu vực biên giới của chúng ta", chuyên gia Alexander Stepanov kết luận.