Vừa bắt đầu lập vùng phi quân sự ở Idlib, đội chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị IS bắt cóc?

Hải Võ |

Một nhóm chiến binh lực lượng vũ trang chống chính phủ Syria đã mất tích ở vùng đông bắc tỉnh Idlib, trang Al-Masdar đưa tin ngày 28/9.

Theo Al-Masdar, nhóm chiến binh được xác định là thành viên tổ chức Jaish al-Ahrar liên kết với Quân đội Syria Tự do (FSA), phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chống chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Các chiến binh này bị mất liên lạc trên tuyến đường nối giữa các thị trấn Binnish và Qaminas, thuộc tỉnh Idlib.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib đang đực thực thi, và các lực lượng phiến quân cực đoan bắt đầu rút khỏi phạm vi vùng phi quân sự sâu 15 km dọc theo tiếp tuyến giữa địa bàn do phe nổi dậy chiếm đóng ở tỉnh Idlib với địa bàn do quân chính phủ (SAA) kiểm soát.

Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cáo buộc thực hiện vụ bắt cóc các chiến binh phe đối lập thân Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào từ nhóm khủng bố này nhận trách nhiệm.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, IS xuất hiện trở lại ở khu vực xunh quanh địa điểm xảy ra vụ bắt cóc kể trên sau khi chính phủ Syria bí mật chuyển 400 tay súng của tổ chức khủng bố này từ Albu Kamal.

Việc chuyển giao các chiến binh IS được cho là một phần trong thỏa thuận giữa Damascus để đổi lấy tự do cho những dân thường bị IS bắt cóc ở đông Swaida.

Trước đó vào hôm 17/9, tổng thống Nga Vladimir Putin cùng đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt thỏa thuận quan trọng về thiết lập vùng phi quân sự Idlib.

Lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra chung để bảo đảm an ninh khu vực này, trong khi Ankara có trách nhiệm phân loại các nhóm khủng bố với "quân nổi dậy ôn hòa" và giám sát việc trục xuất những chiến binh cực đoan - bao gồm nhóm Mặt rận Al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại