Ireland: Tên biến thái khống chế, cưỡng bức cô gái 28 tuổi tại phòng họp

Anh Phương |

Sau khi đột nhập vào một hội nghị, tên biến thái đã khống chế, cưỡng hiếp một cô gái 28 tuổi.

Keith Hearne (28 tuổi) tự trang bị cho mình "bộ công cụ hiếp dâm" bao gồm dao, còng tay, mặt nạ và bao cao su. Hắn đã trói và cưỡng hiếp thô bạo một phụ nữ trong quá trình diễn ra hội nghị game ở một khách sạn tại Dublin, Ireland, ngày 04/07/2015.

Nạn nhân là cô gái tên Dominique Meehan (24 tuổi) tham gia làm tình nguyện viên ở hội nghị game ArcadeCon tổ chức tại khách sạn nói trên.

Khi Meehan đang chuẩn bị cho bài thuyết trình trong phòng họp thì Hearne bước vào và ngồi ở cuối phòng. Cô cảm thấy không thoải mái và định bỏ đi nhưng hắn đã khoá cửa và đẩy cô ngã xuống sàn nhà.

"Tao có thể vặn gãy cổ mày ngay lập tức", tên biến thái đe doạ nạn nhân.

Ireland: Tên biến thái khống chế, cưỡng bức cô gái 28 tuổi tại phòng họp - Ảnh 1.

Keith Hearne

Vụ tấn công chỉ dừng lại khi một nhân viên khác sử dụng thẻ chìa khoá của khách sạn mở cửa vào phòng. Ngay lập tức cảnh sát được gọi đến và Hearne bị bắt giữ tại chỗ.

Hearne bị cáo buộc hai tội danh, bao gồm một tội danh về hiếp dâm và một tội danh giam giữ người trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Hearne khai với cảnh sát rằng ban đầu hắn đến hội nghị để gặp một cô gái khác, nhưng khi bị cô ta từ chối, hắn đã vô cùng tức giận, sau đó liền xông vào phòng họp và tấn công nạn nhân.

Sau vụ việc, nạn nhân Meehan liên tục tỉnh giấc vào nửa đêm và khóc trong sợ hãi. Cô cũng phải đối mặt với chứng trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, và ý muốn tự sát.

Ireland: Tên biến thái khống chế, cưỡng bức cô gái 28 tuổi tại phòng họp - Ảnh 2.

Nữ nạn nhân 28 tuổi đã từ chối quyền được ẩn danh

"Trước đây, tôi không phải người dễ nổi nóng nhưng giờ tôi thường xuyên đấm vào tường, la hét và đột ngột bỏ ngang những cuộc nói chuyện," Meehan chia sẻ.

"Người ta chỉ nhìn thấy tôi cười, nhưng không ai thấy tôi cuộn người thu mình lại dưới tấm chăn trên ghế sofa. Hắn ta có thể đi tù, nhưng tôi thì đã như sống trong giam cầm bởi những gì hắn đã làm."

Keith Hearne đã bị toà tuyên án 12 năm tù giam và 5 năm chịu sự giám sát sau khi mãn hạn tù. Hearne không có tiền án và gặp nhiều vấn đề về tình trạng sức khoẻ, bao gồm hội chứng Aspergers, rối loạn tăng động giảm chú ý, chứng khó đọc và rối loạn lưỡng cực. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn đã không uống thuốc điều trị được một thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại