‘Iraq mạnh hơn, tuyển Việt Nam phải đá bằng mưu lược Park Hang Seo'

Hà Thành |

BLV Quang Huy khẳng định, bóng đá Iraq đã làm được nhiều điều mà bóng đá Việt Nam chưa thể làm được.

Nhận định về đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại Asian Cup 2019 , BLV Quang Huy khẳng định, Iraq là nền bóng đá không thể đùa.

"Họ từng dự World Cup Mexico 1986, từng lọt vào bán kết bóng đá nam Thế vận hội Athens 2004, từng vô địch Asian Cup 2007. Đó là những điều Việt Nam chưa thể làm được. Rõ ràng, họ hơn Việt Nam vì thế Việt Nam sẽ cố gắng bằng sự tự tin và mưu lược của HLV Park Hang Seo", BLV Quang Huy chia sẻ.

‘Iraq mạnh hơn, tuyển Việt Nam phải đá bằng mưu lược Park Hang Seo - Ảnh 1.

Olympic Iraq đánh bại Olympic Bồ Đào Nha của Ronaldo 4-2 tại Olympic Athens 2004.

Cũng theo BLV của nhà đài VTC, trận Việt Nam vs Iraq là bản lề của cả hai đội và Việt Nam đang có tâm lý tốt khi đối đầu đại diện của Vùng Vịnh.

"U23 Việt Nam mới thắng U23 Iraq ở U23 châu Á, thậm chí trận Iraq thắng Việt Nam ở tứ kết năm 2007, Việt Nam cũng đã làm được rất nhiều trước khi để Younis Mahmoud hai lần chọc thủng lưới của Dương Hồng Sơn.

Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam không ngán ngại. Tuy nhiên ở góc độ chuyên môn, Iraq vẫn là đội cửa trên và để có điểm các cầu thủ Việt Nam phải phát huy hết khả năng của bản thân và BHL phải có được sự mưu lược.

Đây sẽ trận đấu tương kế tựu kế giữa HLV Park Hang Seo và HLV Katanec. Tôi dự đoán trận đấu này hòa và dù có thế nào bảng đấu này Iran, Iraq, Việt Nam sẽ đi tiếp", BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm với BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng cũng khẳng định, Iraq được xếp cao hơn Việt Nam.

"Iraq là đội bóng có cá tính và không khác Iran là bao nhiêu. Có điều sau nhiều năm, Iraq vẫn gặp khó khăn trong việc vươn tới đấu trường đỉnh cao ở châu Âu, họ không có những cầu thủ chơi ở những đội bóng lẫy lừng.

Có lẽ nền tảng lịch sử khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Tuy nhiên, thể chất con người, tư duy chơi bóng của Iraq tôi nhắc lại, không khác Iran bao nhiêu.

‘Iraq mạnh hơn, tuyển Việt Nam phải đá bằng mưu lược Park Hang Seo - Ảnh 2.

Iraq vô địch Asian Cup 2007.

Năm 2007 khi họ vô địch giải đấu này chúng ta đã thấy họ có một lối chơi gai góc thế nào. Năm 2018 họ có đôi chút là tươi mới hơn khi không chỉ tập trung vào những đường bóng bổng, những đường chuyền dài mà bổ sung vào đó là lối chơi mềm mại hơn, lắt léo hơn.

Nhưng trong các cuộc đấu với những đội bóng lớn ở giải lần này, những đường nét mềm mại ấy chỉ là chút chấm phá thôi, Iraq vẫn phải chơi chặt chẽ, thực dụng. Những gì thuộc về HLV Katanec mà tôi được biết đó là thứ bóng đá thực dụng", BLV Quang Tùng chia sẻ.

Cuối cùng, BLV Quang Tùng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ là ngựa ô của giải. Anh nói: "Sau năm 2018 cực kỳ sôi động nhưng với truyền thông nước ngoài thì đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu như Asian Cup vẫn là một ẩn số nên tôi hy vọng chúng ta sẽ là ngựa ô của giải đấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại