iPhone sẽ bị cấm bán tại Nga nếu không cài ứng dụng "nhà làm"

Thiên Long |

Áp lực mới từ đạo luật của Nga có thể khiến Apple phải suy nghĩ về việc phân phối iPhone tại thị trường này.

Mới đây, Nga vừa thông qua đạo luật mới yêu cầu các thiết bị điện tử được bán ra tại nước này phải tích hợp sẵn các ứng dụng do chính phủ hoặc các nhà phát triển Nga tạo ra dành riêng cho thị trường này.

iPhone sẽ bị cấm bán tại Nga nếu không cài ứng dụng nhà làm - Ảnh 1.

Theo BBC, các thiết bị thuộc diện điều chỉnh của đạo luật gồm smartphone, laptop và thậm chí cả smartTV. Các thiết bị không tuân thủ theo các yêu cầu này sẽ bị cấm bán.

Giống các mẫu smartphone khác trên thị trường, iPhone của Apple nhiều khả năng sẽ phải tuân thủ đạo luật. Nói cách khác, Apple sẽ phải tinh chỉnh lại những model iPhone được bán tại thị trường này, bao gồm việc cài đặt sẵn các ứng dụng của các nhà phát triển Nga. Hoặc trong trường hợp không thể tuân thủ đạo luật, Apple sẽ phải rời bỏ thị trường này.

Oleg Nikolayev, một quan chức Nga đề xuất đạo luật trên giải thích: "Khi chúng ta mua các thiết bị điện tử công nghệ cao, chúng ta thường sử dụng các ứng dụng riêng lẻ và được cài đặt sẵn, chủ yếu dành cho người phương Tây. Lẽ tự nhiên, nhiều người sẽ nhìn vào đó và nghĩ rằng, họ chẳng có sự lựa chọn nào đối với các ứng dụng nội địa. Và rõ ràng bên cạnh các ứng dụng được cài sẵn, chúng ta có quyền lựa chọn các ứng dụng của người Nga phát triển".

iPhone sẽ bị cấm bán tại Nga nếu không cài ứng dụng nhà làm - Ảnh 2.

Tất nhiên cũng có nhiều công ty không đồng tình với đạo luật trên của chính phủ nga. Nguyên nhân đến từ những lo ngại rằng, các ứng dụng Nga cài đặt sẵn có thể theo dõi người dùng. Tuy nhiên những người đề xuất đạo luật nhấn mạnh, ý tưởng trên không đồng nghĩa với việc thay thế hoàn toàn các ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên máy trước đây. Đơn giản ý tưởng này chỉ nhằm cung cấp thêm một số lựa chọn ứng dụng nội địa sẵn có cho người dùng nước này.

Hiện các hãng sản xuất thiết bị điện tử chưa có phản hồi nào về đạo luật trên của chính phủ Nga. Nhưng có lẽ hầu hết các hãng sẽ buộc phải tuân thủ đạo luật đó bởi lẽ, Nga vẫn là một thị trường lớn và không hãng nào dại dột bỏ thị trường này chỉ vì một vài yêu sách nhỏ của chính quyền sở tại.

Đạo luật dự kiến sẽ được thi hành kể từ tháng 7/2020.

Tham khảo Sofpedia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại