Indonesia vs Thái Lan: Cáo già đại chiến

Đoàn Dự |

Cả HLV Rield và Kiatisak đều là những bậc thầy tâm lý và rất mưu mẹo. Cuộc chiến giữa họ chắc chắn sẽ có nhiều bước ngoặt và kịch tính khó lường.

19h00 ngày 14/12, lượt đi Chung kết AFF Cup 2016: Indonesia vs Thái Lan

HLV Alfred Riedl vẫn thế, như khi vào Bán kết gặp Việt Nam hay đến Chung kết đụng Kiatisak. Ông luôn có vẻ ngoài và những phát ngôn cực kì khó đoán, khiến đối thủ như bị tung hỏa mù trước cuộc chiến.

Tối 12/12 vừa rồi, khi vô tình gặp Zico Thái ở nhà ăn của khách sạn, ông Riedl còn tới, chào hỏi rất thân thiện và ca ngợi sắc là nhân vật ưu tú của châu Á.

"Chúng tôi sẽ phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất ĐNÁ. Cuộc chiến sẽ chia làm 2 phần và ở lượt đi, Indonesia muốn thắng. Chúng tôi có cơ hội làm nên lịch sử, và chúng tôi có đội hình đủ mạnh để đánh bại Thái Lan" – chiến lược gia người Áo chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

Alfred Riedl muốn thắng, nhưng thật khó biết chắc ông sẽ cho các học trò chơi thế nào trước Thái Lan? Tấn công phủ đầu rồi thu về phòng ngự, hay thuần túy là phòng ngự phản công?

Indonesia vs Thái Lan: Cáo già đại chiến - Ảnh 1.

Tối nay, Alfred Riedl sẽ tiếp đãi Kiatisak bằng "món" gì?

Nếu Alfred Riedl khó hiểu, thì Kiatisak cũng là một con cáo già có hạng. Trong các buổi tập trên đất Indonesia, Zico Thái vô cùng cởi mở với giới truyền thông, cả nước mình và nước bạn. Anh còn chia sẻ luôn cho cánh phóng viên Indonesia biết đội mình vừa tập chiến thuật gì.

Nhưng chiến thuật Zico Thái chia sẻ là… phòng ngự phản công. Điều này thực tế có phần lạ, bởi Thái Lan được đánh giá cao hơn Indonesia rất nhiều và cũng quen chơi tấn công hơn.

"Tôi muốn chúc mừng Indonesia vì đã vào Chung kết. Ngày mai sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn mà cả đôi bên đều nỗ lực hết sức.

Không dễ dàng chút nào để đánh bại Indonesia vì họ là những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng chúng tôi có 23 con người đều đang rất khát khao".

Indonesia vs Thái Lan: Cáo già đại chiến - Ảnh 2.

Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia.

Trước trận này, Dangda đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng ra sân. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 lần lập công.

"Thời tiết, mặt sân đều rất ổn. Chúng tôi đang có nhiều phương án chiến thuật có thể áp dụng. Khán giả Indonesia sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi, vì ĐT Thái Lan đã chinh chiến quốc tế quá dạn dày.

Tôi muốn được chơi trong một SVĐ đầy up khán giả, để thấy sự hỗ trợ của họ cho các đội bóng. Điều đó sẽ là minh chứng cho tình yêu bóng đá của ĐNÁ" – Kiatisak chia sẻ hôm qua.

Ông Riedl không tung quá nhiều đòn gió trước Thái Lan như đã từng làm với cậu học trò cưng Hữu Thắng.

Nhưng rõ ràng 2 HLV Indonesia và Thái Lan đều đang tiến rất chắc trong cuộc đấu trí của mình. Phải chờ đến tối nay, chúng ta mới có thể biết chính xác họ sẽ tung ra những nước cờ nào, hòng đoạt chiến thắng.

Các fan xứ Chùa tháp chuẩn bị tới dự khán trận Indonesia vs Thái Lan đã có hành động hết sức nhân văn, đó là tưởng niệm nạn nhân của trận động đất mới xảy ra tại nước bạn.

Trong buổi tập cuối diễn ra hôm qua, Indonesia chỉ cho phóng viên tác nghiệp 15 phút đầu tiên. Không khí buổi tập khá trầm lắng, dù vẫn thoải mái và có những tiếc cười, đùa đâu đó.

Sau buổi tập, toàn đội cũng ra về thẳng mà không dành nhân sự nào trả lời báo chí. Đây là điều khá lạ khi trước đó gặp Việt Nam ở Bán kết, thầy trò HLV Riedl có phần cởi mở hơn.

Điều này đã chứng tỏ, Indonesia rất tập trung bởi trước mắt là lượt đi Chung kết AFF Cup, giải đấu bóng đá quan trọng và được chú ý nhất khu vực ĐNÁ.

Dự đoán: Indonesia 1-2 Thái Lan

ĐH dự kiến

Indonesia (4-2-3-1): Kurnia Meiga; Benny Wahyudi, Fachruddin, Hansamu Yama, Abduh Lestaluhu; Bayu Pradana, Manahati Lestusen; Andik Vermansah, Stefano Lilipaly, Rizky Pora; Boaz Solossa.

Thái Lan (3-5-2): Kawin Thamsatchanan; Adison Promrak, Koravit Namwiset, Tanaboon Kesarat; Tristan Do, Sarach Yooyen, Pokklaw A-Nan, Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin; Teerasil Dangda, Sarawut Masuk.

Thông tin thêm

- Thái Lan toàn thắng 5 trận gần nhất. Indonesia hòa 2, thắng 2 và thua 1.

- Từ năm 2008 đến nay, 2 đội gặp nhau 4 trận. Thái Lan thắng 3, thua 1. Ở vòng bảng AFF Cup 2016, Thái Lan đã thắng Indonesia 4-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại