Indonesia thiệt hại bao nhiêu tiền vì mất quyền đăng cai U20 World Cup?

Đặng Lai |

Theo tính toán, Indonesia sẽ thiệt hại khoảng 3,7 ngàn tỷ rupiah vì bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Con số khủng khiếp khiến truyền thông xứ vạn đảo nổi phong ba, đang chỉ trích những người thuộc thành viên ban tổ chức.

Indonesia thiệt hại bao nhiêu tiền vì mất quyền đăng cai U20 World Cup? - Ảnh 1.

Vào tuần trước, FIFA đã chính thức hủy tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia. Trước đó, lễ bốc thăm chia bảng giải đấu đã bất ngờ bị hoãn lại vô thời hạn khi chính quyền Bali từ chối cho đội U20 Israel, một trong số 24 cái tên giành vé góp mặt ở VCK, xuất hiện trên lãnh thổ của mình.

Điều này đã thắp lên những tranh cãi, và hệ lụy là Indonesia bị mất tư cách chủ nhà, gần như chắc chắn đội U20 nước này cũng bị loại ra khỏi giải đấu để nhường suất tham dự cho quốc gia thay thế.

Theo tính toán, công tác chuẩn bị cho giải đấu của Indonesia đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ rupiah. 6 sân bóng được tu sửa khang trang, các khách sạn được nâng cấp, hệ thống giao thông và bộ mặt các thành phố đăng cai cũng được tân trang, chưa kể chi phí nhân công, sản xuất quà tặng cùng vô vàn khoản phát sinh khác.

Indonesia thiệt hại bao nhiêu tiền vì mất quyền đăng cai U20 World Cup? - Ảnh 2.

Các sân bóng được sửa sang xong xuôi nhưng không được sử dụng

Truyền thông Indonesia dự tính rằng 2 triệu người sẽ đến theo dõi giải đấu, mang tới một nguồn thu khổng lồ cho Indonesia. Tờ Bolanas viết: "Dự kiến ​​sẽ có khoảng 2 triệu người đến với giải đấu. Tính cả bản quyền phát sóng, tài trợ, tiền khách sạn, đi lại và mua bán hàng hóa... chúng ta sẽ mất tới 3,7 nghìn tỷ Rp (tương đương gần 6 ngàn tỷ đồng). Đây mới là số tiền tối thiểu".

Tất cả đẩy BTC giải U20 World Cup của Indonesia vào cơn bão chỉ trích. Ông Vincent Wenas, một nghị sĩ tại xứ vạn đảo, lên tiếng cho rằng tại sao khi biết Israel giành vé dự U20 World Cup 2023 vào năm ngoái, Indonesia không phản ứng từ sớm. Để rồi khi sát ngày diễn ra giải đấu họ mới phản đối, khiến tình hình càng trầm trọng hơn.

"Đáng lẽ ngay từ đầu không nên xung phong làm chủ nhà. Hoặc nếu có thì tại sao chúng ta không đưa ra phương án từ sớm. Bây giờ, chẳng phải mọi thứ đang trở nên phức tạp hay sao, thua lỗ đang hiện rõ trước mắt. Thiệt hại về kinh tế đã rõ, chưa nói đến tổn thất về thanh danh quốc gia. Ôi, thật đáng tiếc, đây là bài học cay đắng cho đất nước chúng ta", ông lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại