Indonesia gặp khó, dễ phải đối mặt tình huống "kỳ cục" vì sức ép của các CLB quốc nội

Đoàn Dự |

Trong khi Thái Lan, Việt Nam thường xuyên đổi lịch giải quốc nội để phục vụ ĐTQG đá vòng loại World Cup, Indonesia có thể làm điều khá "kỳ cục".

Indonesia đang gặp khó khăn trong việc thu xếp lịch thi đấu giải quốc nội, với lịch đá vòng loại World Cup của ĐTQG.

Liga 1 sẽ kéo dài tới tận gần cuối tháng 12, nhưng còn 12 vòng đấu nữa nên các CLB phải thi đấu dày đặc. Chính vì thế, LĐBĐ nước này (PSSI) vừa phải nhóm họp với đại diện 18 đội bóng, về việc điều phối sao cho cân bằng giữa lợi ích các CLB với ĐTQG.

Nhiều phương án đã được đưa ra thảo luận, song một đề xuất có thể gây bất lợi lớn cho ĐTQG xứ Vạn đảo. Để tránh việc gọi người lên ĐTQG làm ảnh hưởng lớn và lệch tới sức mạnh, thành tích của một vài CLB, đề xuất đưa ra rằng PSSI chỉ gọi tối đa 2 cầu thủ/ 1 đội lên tuyển.

Với cách làm này, nếu muốn huy động đủ nhân số 23 người, ĐTQG Indonesia cần lấy quân từ 12 đội bóng, sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều tới tương quan các đội ở Liga 1, từ đó không gợi nên quá nhiều phàn nàn. Tuy nhiên, cách làm này có thể ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của ĐT Indonesia.

Bởi lẽ, thông thường cách gọi quân của các ĐTQG vẫn phụ thuộc 2 yếu tố chính: Phong độ ở thời điểm hiện tại, cùng sự phù hợp với chiến thuật, đường lối làm việc của HLV. Yếu tố chính tất nhiên vẫn nằm ở phong độ, và điều này vô hình chung khiến các CLB mạnh nhất của một giải đấu thường là nơi bị triệu tập nhiều cầu thủ nhất.

Ví dụ ở Việt Nam, Hà Nội FC luôn là CLB được triệu tập nhiều cầu thủ bậc nhất, sánh ngang với HAGL.

Indonesia gặp khó, dễ phải đối mặt tình huống kỳ cục vì sức ép của các CLB quốc nội - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia có thể bị xáo trộn lớn nếu đề xuất giới hạn gọi cầu thủ được PSSI phê chuẩn.

Nếu PSSI phê chuẩn đề xuất trên, khả năng lớn là ĐTQG Indonesia sẽ không có được những cái tên xuất sắc nhất. Sẽ có nhiều xáo trộn xảy ra và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới chiến thuật của HLV chứ không chỉ là thay đổi về những cái tên.

Tất nhiên, PSSI và các CLB hiện mới đang trong giai đoạn bàn bạc và chưa chốt phương án nào.

"Đây chỉ là một trong các cuộc thảo luận sau đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Nếu có quyết định chính thức, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra thông báo rõ ràng. Buổi họp này chúng tôi chỉ mới nói về lịch thôi, vì đề tài chính vẫn là lịch thi đấu", ông Ratu Tisha Destria - TTK PSSI cho biết.

Trong khi đó, GĐĐH của CLB hiện đứng đầu Liga 1, Bali United, ông Yabes Tanuri lại tỏ ra hào hứng thấy rõ với đề xuất nói trên:

"Tôi nghĩ điều đó sẽ là tốt nhất cho tất cả, vì các cầu thủ xuất sắc nhất của các đội sẽ đều có thể lên ĐTQG. Thời điểm đá AFF Cup 2016 chính là như vậy và chúng ta đã đi tới trận Chung kết".

Chưa biết điều "tốt nhất cho tất cả" của ông Yabes Tanuri có đúng hay không, nhưng Bali United là đội có nguy cơ bị triệu tập nhiều cầu thủ nhất dẫn tới ảnh hưởng mặt trận Liga 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại