Bộ Quốc phòng Indonesia chính thức xác nhận việc rút khỏi dự án sản xuất chung máy bay chiến đấu đa năng KF-21 Boramae và sẽ chuyển sang mua trực tiếp từ Hàn Quốc.
Thông tin này được phát biểu bởi người đứng đầu bộ phận hậu cần của Không quân Indonesia - Thượng tướng Yusuf Jauhari, tại một cuộc họp báo ở Jakarta mới đây.
Theo một tuyên bố từ Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Indonesia, Tập đoàn PT Dirgantara của nước này sẽ vẫn giữ vai trò hạn chế trong công tác bảo trì, sửa chữa và hỗ trợ vận hành, cũng như sản xuất một số linh kiện khung máy bay.
Tuy nhiên, việc từ chối hợp tác sản xuất toàn diện đã hạn chế đáng kể khả năng nội địa hóa và chế tạo quy mô lớn chiếc tiêm kích tối tân này tại các cơ sở của Tập đoàn PTDI Dirgantara, như vậy là khác biệt lớn so với các điều khoản của thỏa thuận ban đầu.
Tiêm kích KF-21 Boramae có thêm khách hàng tại Đông Nam Á.
Theo một số nguồn tin từ Indonesia và Hàn Quốc, Indonesia đang xem xét mua 48 máy bay KF-21, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 16 chiếc. Dự kiến ngân sách sẽ được phê duyệt vào quý III/2026, nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các bộ Quốc phòng, Tài chính và Kế hoạch ngân sách.
Trước đó, Indonesia còn xem xét kế hoạch mua tiêm kích KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ, Rafale của Pháp, J-10C của Trung Quốc. Nước này đã từ bỏ hợp đồng Su-35S với Nga và F-15EX với Mỹ, cho thấy sự bất ổn trong chính sách nhập khẩu vũ khí.
Trong quá trình hợp tác với Hàn Quốc, Indonesia còn vướng phải bê bối không nhỏ với cáo buộc nỗ lực ăn cắp công nghệ nhưng chưa thành công.