Indonesia bị loại từ vòng bảng, quan chức bóng đá bất ngờ đổ lỗi cho "người ngoài"

Lupo |

Cách trả lời phỏng vấn của chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) khiến CĐV rất bức xúc.

Đặt mục tiêu vào chung kết, song cuối cùng Indonesia phải dừng bước khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc. Khỏi phải nói người hâm mộ xứ Vạn đảo bức xúc đến thế nào. Họ cho rằng chính những quyết định kỳ quặc của PSSI khiến đội nhà bị loại sớm.

Thế nhưng, khi được hỏi, Chủ tịch PSSI Rahmayadi lại đổ lỗi cho báo chí. Ông cho rằng chính truyền thông khiến đội nhà bị loại: "Nếu truyền thông Indonesia tốt đẹp, đội bóng có lẽ cũng đã tốt đẹp theo rồi".

Cung cách trả lời của ông Rahmayadi càng khiến người hâm mộ bực tức hơn. Làn sóng phản đối tăng cao trên các mạng xã hội.

Một số chuyên gia nhận định nếu PSSI không có những động thái kịp thời, sự nhiệt tình của người hâm mộ Indonesia dành cho bóng đá nhờ thành công từ các đội U16, U19, U23 sẽ suy giảm trong nay mai. Tới lúc ấy, chính những ĐTQG sẽ bị ảnh hưởng.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Thái Lan 4-2 Indonesia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại