IMF: Thái Lan suy giảm sâu nhất châu Á, dự báo tăng trưởng cho Việt Nam không đổi, cao nhất châu Á năm 2020

H.A |

Trong báo cáo mới nhất của IMF, Thái Lan dự kiến suy giảm tới -7,7% trong năm 2020.

Ngày 24/6, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra dự báo kinh tế thế giới cập nhật mới nhất trong năm 2020. Dự báo này đã có một số điều chỉnh so với dự báo hồi tháng 4, và tin buồn là: bức tranh đang tồi tệ hơn.

IMF dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm 4,9% (tăng trưởng -4,9%) trong năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con số này giảm so với dự báo hồi tháng 1/2020 (tăng trưởng +3,3%), và tháng 4/2020 dự báo tụt xuống (tăng trưởng -3,0%). Theo IMF tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu trong hai năm 2020-2021 lên đến 12 nghìn tỷ USD (gần như tương đương GDP Trung Quốc).

IMF: Thái Lan suy giảm sâu nhất châu Á, dự báo tăng trưởng cho Việt Nam không đổi, cao nhất châu Á năm 2020 - Ảnh 1.

Suy thoái kinh tế nặng nề nhất là các nước châu Âu, Mỹ, Canada trong khi châu Á giảm nhẹ 0,8%.

Đáng chú ý, IMF đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của Thái Lan năm 2020. Trong báo cáo lần này, Thái Lan dự kiến suy giảm 7,7% (tăng trưởng -7,7%), giảm thêm 1% nữa so với dự báo tháng 4. Như vậy Thái Lan trở thành quốc gia suy giảm kinh tế nặng nề nhất châu Á, dù được dự báo sẽ quay lại mức tăng trưởng 5% vào năm 2021.

IMF vẫn giữ nguyên dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng +2,7% trong năm 2020 và tăng lên +7,0% trong năm 2021, đây là mức tăng trưởng cao nhất châu Á và thuộc nhóm cao nhất thế giới, chỉ sau một số quốc gia châu Phi - cận Sahara.

IMF: Thái Lan suy giảm sâu nhất châu Á, dự báo tăng trưởng cho Việt Nam không đổi, cao nhất châu Á năm 2020 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại