ICC, Ukraine đề nghị Mông Cổ bắt Tổng thống Putin: Điện Kremlin tuyên bố "không lo lắng"

Thi Anh |

Đây là lần đầu tiên ông Putin tới một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án này phát lệnh bắt giữ ông vào tháng 3/2023.

RT dẫn lời phát ngôn viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fadi el-Abdallah cho biết, ICC đã yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladirmi Putin khi ông đặt chân tới lãnh thổ nước này bởi Mông Cổ là thành viên của ICC. Fadi el-Abdallah nhấn mạnh rằng, mọi quốc gia từng ký kết Hiệp ước Rome của ICC "có nghĩa vụ hợp tác". 

Ukraine cũng đã gửi yêu cầu chính thức với đề nghị tương tự cho Mông Cổ. 

Tổng thống Putin dự kiến sẽ tới Mông Cổ vào ngày 2/9 để tham gia lễ kỷ niệm 85 năm trận Khalkhin Gol giữa phát xít Nhật và lực lượng Liên Xô - Mông Cổ trong Thế chiến II. Về mặt lý thuyết, hành động này có thể đưa ông vào nguy cơ bị bắt giữ theo lệnh của ICC vì Ulaanbaatar công nhận quyền tài phán của tòa án.

Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 30/8 cho biết, Tổng thống Putin không lo ngại về khả năng Mông Cổ có thể bắt giữ ông trong chuyến thăm tới đó vào tuần sau, mặc dù nước này là thành viên của ICC.

"Không có gì phải lo lắng, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ", RT dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. 

Khi được hỏi liệu Moscow có thảo luận về lệnh bắt giữ với Ulaanbaatar trước chuyến thăm của Putin hay không, Peskov trả lời: "Tất cả mọi phương diện của chuyến thăm đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng". Ông Peskov cũng lưu ý rằng Moscow "không có mối lo ngại nào" về lệnh bắt của ICC.

Nga không phải thành viên và cũng không công nhận thẩm quyền của ICC. Moscow đã lên tiếng bác bỏ lệnh truy nã do ICC đưa ra.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Nga đã nhận được sự đảm bảo từ chính phủ Mông Cổ.

Mông Cổ ký kết Hiệp ước Rome của ICC vào tháng 12/2000. Theo hiệp ước, bất kỳ quốc gia thành viên nào trong số 124 quốc gia thành viên của ICC cũng được kỳ vọng sẽ thực hiện lệnh bắt giữ nếu ông Putin đặt chân lên lãnh thổ của họ.

ICC không có lực lượng cảnh sát của riêng mình và phụ thuộc vào sự hợp tác của các quốc gia thành viên để thực hiện bất kỳ lệnh bắt giữ nào.

Trong trường hợp các quốc gia thành viên không thực thi nhiệm vụ, sự việc sẽ được ICC báo cáo lên cơ quan quản lý của ICC - Đại hội các Quốc gia Thành viên (họp mỗi năm một lần). 

Nhà lãnh đạo Nga đã giảm đáng kể hoạt động công du nước ngoài kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Đây là lần đầu tiên ông Putin tới một quốc gia thành viên của ICC kể từ khi tòa án có trụ sở tại La Haye phát lệnh bắt giữ ông vào tháng 3/2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại