Hy hữu: Tuyển thủ Thái Lan phải đeo khẩu trang tập luyện vì ô nhiễm ở Bangkok

Hiếu Lương |

Đội tuyển nữ Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm bụi tại thủ đô Bangkok. Phương án ban đầu để khắc phục là đeo khẩu trang trong quá trình tập luyện.

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ tình trạng ô nhiễm bụi độc đang gia tăng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ô nhiễm bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép và chính quyền nơi đây đã phải cảnh báo người dân hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời. Học sinh nên đeo khẩu trang bảo vệ ngay cả khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan đang tập luyện tại Trung tâm phát triển thể thao Đại học Bangkok nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp từ tháng 6.

Hy hữu: Tuyển thủ Thái Lan phải đeo khẩu trang tập luyện vì ô nhiễm ở Bangkok - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Thái Lan phải đeo khẩu trang tập luyện vì ô nhiễm bụi ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Daily News.

Bà Nualphan Lamsam, Trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan, đã yêu cầu cùng cấp khẩu trang chống bụi độc cho tất cả các thành viên của đội tuyển. Đồng thời, bà đề đạt nguyện vọng với LĐBĐ Thái Lan (FAT) về việc được đổi địa điểm tập luyện nhưng vướng mắc lớn nhất nằm ở cơ sở vật chất của những địa điểm khác không thể tốt bằng nơi đây.

HLV trưởng Nuengruethai Sathonwien cũng thông tin với báo chí Thái Lan rằng cả đội được sắp xếp tập luyện chủ yếu trong phòng gym. Khi tập luyện ở ngoài trời, cả đội đeo khẩu trang nhưng trước đó bà đề nghị nhân viên của sân tập phun nước để giảm thiểu bụi. Hiện tại, không có cầu thủ nào trong đội gặp vấn đề về sức khoẻ.

Đội tuyển nữ Thái Lan vẫn sẽ tập luyện cho đến hết cuối tháng 2/2019. Từ ngày 25/2 đến ngày 2/3, đội sẽ sang Cyprus, đảo quốc ở châu Âu để tập luyện.

Hy hữu: Tuyển thủ Thái Lan phải đeo khẩu trang tập luyện vì ô nhiễm ở Bangkok - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam (phải) và chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot họp bàn về phương án tập luyện cho đội tuyển nữ Thái Lan trước World Cup 2019.

Ở World Cup 2019, Thái Lan là 1 trong 5 đại diện của LĐBĐ châu Á. 4 nước còn lại gồm Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Thái Lan nằm cùng bảng F với Mỹ, Chile và Thuỵ Điển.

Đội tuyển U23 Thái Lan cũng sẽ tập luyện trùng với địa điểm của tuyển nữ Thái Lan vào ngày 4/2. Ban huấn luyện đang tiếp tục theo dõi vấn đề bụi ở Bangkok để đưa ra phương án tập luyện hợp lý nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại