Hy hữu: Đội bóng Bồ Đào Nha ra sân với 9 người, thua 0-7 sau 45 phút thi đấu

PV |

Belenenses gây sốc trong cuộc tiếp đón Benfica tại giải VĐQG Bồ Đào Nha khi ra sân với 9 cầu thủ, nhận 7 bàn thua sau hiệp 1 và không còn đủ người để thi đấu khi bước sang hiệp 2.

Do hàng loạt thành viên đội bóng mắc Covid-19 nên Belenenses chỉ còn 9 cầu thủ ra sân thi đấu với Benfica tại vòng 12 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Thậm chí, đội chủ nhà còn phải đưa thủ môn dự bị Joao Monteiro lên đá tiền vệ ở trận này.

Trong hoàn cảnh hy hữu, Benfica dễ dàng dẫn trước 7-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự kỳ quặc vẫn chưa dừng lại khi Belenenses trở lại sân sau giờ nghỉ với 7 cầu thủ và Joao Monteiro dính chấn thương ngay đầu hiệp 2.

Trọng tài buộc phải nổi còi kết thúc trận đấu do Belenenses chỉ còn 6 người trên sân và không đủ số lượng cầu thủ tối thiểu theo quy định. Ban tổ chức giải VĐQG Bồ Đào Nha vẫn chưa quyết định sẽ xử Belenenses thua 0-3 theo luật hay công nhận Benfica thắng 7-0.

Trận đấu khó tin này đã gây sốc với làng bóng đá Bồ Đào Nha và gây ra làn sóng bức xúc. Tiền vệ Bernardo Silva của Man City và ĐT Bồ Đào Nha viết trên trang cá nhân: “Tôi có phải người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra không vậy? Tại sao trận đấu không bị hoãn”.

Hàng loạt cầu thủ Belenenses cũng đăng tải thông điệp phản đối trên trang cá nhân trước giờ bóng lăn. Thế nhưng, Chủ tịch Rui Pedro Soares của Belenenses lại cho biết đội bóng này không yêu cầu hoãn trận đấu và sẽ tôn trọng mọi quyết định của ban tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại