Huỳnh Thảo Trang thay đổi thế nào sau khi ly hôn Phan Thanh Bình, cưới chồng trẻ kém 8 tuổi?

Nguyễn Hương (tổng hợp) |

Đẹp hơn, sự nghiệp thăng tiến và đặc biệt là cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ kém 8 tuổi là sự thay đổi của Huỳnh Thảo Trang sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với Phan Thanh Bình.

Huỳnh Thảo Trang gặp Phan Thanh Bình năm 16 tuổi. Cô từ bỏ nhiều cơ hội trên con đường nghệ thuật để kết hôn với cựu tuyển thủ quốc gia năm 21 tuổi và chuyên tâm làm "bà nội trợ" đúng nghĩa. Thế nhưng, cuộc hôn nhân đó không trọn vẹn. Hai người chia tay khi Huỳnh Thảo Trang 30 tuổi. Cô ra đi với hai bàn tay trắng, để lại cô con gái nhỏ cho chồng nuôi.

Chặng đường sau đó với Huỳnh Thảo Trang đầy gian nan, nước mắt cũng đầy kỷ niệm. Đó là chặng đường của hạnh phúc lẫn bi thương với rất nhiều đổi khác…

Giữ quan hệ tri kỷ với chồng cũ sau đổ vỡ

Đó là điều mà không phải ai cũng làm được sau hôn nhân tan vỡ. Nhiều người hoặc thù hằn, hoặc cắt đứt mọi liên hệ nhưng Huỳnh Thảo Trang và Phan Thanh Bình vẫn xem nhau như những người bạn, người thân trong nhà, mà đứa con là sợi dây kết nối đẹp đẽ cho điều đó.

Khi Huỳnh Thảo Trang chưa có người mới, cuối tuần, Phan Thanh Bình vẫn chở con gái qua thăm mẹ. Thỉnh thoảng, anh còn đưa hai mẹ con đi uống cà phê, mua bánh cho cô ăn.

Huỳnh Thảo Trang thay đổi thế nào sau ly hôn Phan Thanh Bình, cưới chồng trẻ kém 8 tuổi? - Ảnh 1.

Diễn viên Huỳnh Thảo Trang.

Huỳnh Thảo Trang từng chia sẻ: "Chúng tôi giống như anh em tri kỷ. Sống với nhau hơn 10 năm, có con với nhau rồi nên không lạ gì nhau. Nhiều khi Trang đưa Cherry (con gái của Huỳnh Thảo Trang và Phan Thanh Bình – PV) về nội, vừa bước lên xe, nằm xuống cái là anh Bình gọi nhắc nhở liền "mẹ Cherry ốm quá rồi, em coi ăn uống sao đi, chứ ba thấy không được rồi đó".

Bạn chung của hai đứa rất nhiều nên biết ai theo đuổi Trang mà không ổn là anh Bình cũng gọi điện nhắc "Em coi quen ai cho chững chạc, đàng hoàng, có cơ ngơi chút để lo cho em được, đừng để em phải tự lo".

Trang bảo "Em biết mà, em lớn rồi, yên tâm". Trang cũng dặn lại anh Bình, "anh có quen ai thì tìm hiểu cho kỹ, đừng lấy người trong showbiz. Người làm nghệ thuật đa sầu đa cảm, khó chiều lắm".

Trang, anh Bình và con vẫn đi ăn tiệc cùng với những cặp bạn ngày xưa. Anh Bình vẫn tới nhà rước Trang, vẫn xách đồ cho hai mẹ con, lấy nước, lấy thức ăn cho hai mẹ con bình thường. Giờ hai đứa giống như anh em tri kỷ vậy. Chuyện gì cũng kể được hết. Anh Bình vẫn qua nhà, gặp ba mẹ Trang, vẫn thưa ba mẹ, Tết vẫn lì xì. Trang cũng thế".

Theo lời của Huỳnh Thảo Trang thì hai bên gia đình vẫn giữ quan hệ bình thường. Tết nhất, cựu tuyển thủ quốc gia vẫn qua nhà cô, gặp cha mẹ Thảo Trang vẫn thưa ba mẹ. Huỳnh Thảo Trang cũng vậy. Chỉ khác là, thay vì xem như dâu – rể thì giờ gia đình đôi bên xem như con trai, con gái trong nhà.

Huỳnh Thảo Trang thay đổi thế nào sau ly hôn Phan Thanh Bình, cưới chồng trẻ kém 8 tuổi? - Ảnh 2.

Dù đã đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tri kỷ như anh em, bạn bè.

Thay đổi và hạnh phúc với chồng trẻ kém 8 tuổi

Hồi mới rời khỏi vòng tay bao bọc của chồng cũ, Huỳnh Thảo Trang bị ngộp giữa cuộc mưu sinh. Cô không nhà, không công việc, không tiền, không xe. Thậm chí, đi làm mà coovẫn còn tính… tiểu thư. Bởi từ nhỏ cô đã được cha mẹ bảo bọc, lấy chồng được chồng chăm chút, lúc chia tay Phan Thanh Bình, tới 5.000 đồng còn không biết cách kiếm.

Mọi thứ, cô phải học từ đầu như một đứa con nít và thay đổi dần dần. Cái sự tồ tồ, khờ khờ ấy của Huỳnh Thảo Trang được mọi người thương, đặc biệt là đạo diễn Hoàng Mập.

Hoàng Mập là người dìu dắt, chỉ dạy cho Huỳnh Thảo Trang từng li từng tí trong công việc cũng như cách cư xử trong những ngày đầu tiên cô bước vào nghiệp diễn. Anh tạo điều kiện công việc và cả giúp đỡ cô hết mực về tài chính lúc khó khăn. Nhờ vậy mà các cơ hội dần mở ra với Thảo Trang.

Sau khi chia tay Phan Thanh Bình, Huỳnh Thảo Trang tự nhận đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến suy nghĩ. Cô từng tâm sự: "Ngay chị dâu của Trang còn nói, không nghĩ là Trang thay đổi được như vậy sau khi trải qua biến cố đó. Trang trông mảnh khảnh thôi chứ mạnh mẽ lắm.

Đi quay phim, Trang tự làm hết, không bắt ai phục vụ mình cái gì. Thời gian sống với anh Bình cũng vậy, chưa bao giờ Trang nhõng nhẽo anh. Bệnh cũng không than.

Tính Trang đó giờ là tự chịu đựng. Mẹ Trang nói, "Con này chắc thần kinh thép, thần kinh mà yếu chắc khùng lâu rồi chứ không bình thường". Giờ nghĩ lại, nhiều lúc Trang còn sợ chính mình ngày xưa. Trang kiếm chuyện với cả chị dâu. Chị dâu cũng khổ với Trang một thời gian. Trang hành chị dâu dữ lắm.

Huỳnh Thảo Trang thay đổi thế nào sau ly hôn Phan Thanh Bình, cưới chồng trẻ kém 8 tuổi? - Ảnh 4.

Huỳnh Thảo Trang hạnh phúc bên chồng trẻ kém 8 tuổi.

Cũng may là chị dâu hiểu. Thời điểm đó, Trang sống có một mình. Tuy là cuộc sống sung sướng nhưng cô đơn lắm. Anh Bình đi suốt, đâu có ai chăm sóc mình. Cái gì mình cũng tự làm, tự ăn, bệnh tự lo. Đi chơi cũng chỉ có hai mẹ con. Con bệnh cũng chỉ có hai mẹ con nên tính tình không được bình thường.

Khi con lớn dần cũng cho mình nhiều trải nghiệm, lại đi qua biến cố đó, Trang nhận ra "mình phải thương người ta trước thì người ta mới thương mình". Mình ghét, mình hại người ta thì thế nào cũng nhận quả báo.

Trang trả từ từ rồi, cái gì cũng trả hết rồi. Tính Trang giờ thay đổi hoàn toàn, không còn như xưa nữa. Giống như Trang bây giờ là một con người khác, bỏ hết hận thù, ganh đua, sống sao cho mình hạnh phúc là được".

Tháng 10/2020, Huỳnh Thảo Trang và diễn viên Quang Pháp âm thầm tổ chức đám cưới. Hai người quen nhau khi đóng phim chung và nảy sinh tình cảm. Hiện tại, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" đã hạ sinh cậu con trai hơn 1 tháng tuổi với chồng trẻ kém gần chục tuổi – Quang Pháp.

Trên facebook cá nhân, cặp đôi luôn dành cho nhau những dòng status tình cảm, những lời yêu thương vô cùng lãng mạn và cả sự chăm sóc, quan tâm chu đáo tới đối phương. Đặc biệt, Huỳnh Thảo Trang thường xuyên khoe hình chồng và con trai kháu khỉnh trên trang cá nhân, nhất là những hình Quang Pháp chăm sóc vợ con.

"Chỉ cần là chính mình, mọi sự còn lại trời cao tự khắc an bài, nhân duyên tiền định, đúng người tự khắc hoa nở, sai người tự khắc hoa tàn. Đã có duyên dù chạy đến chân trời cũng gặp nhau...", Huỳnh Thảo Trang từng viết những dòng lãng mạn như thế trên trang cá nhân dành cho ông xã.

Hạnh phúc nhỏ của Huỳnh Thảo Trang ở thời điểm hiện tại.

Huỳnh Thảo Trang sinh năm 1987, cô được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Thảo Trang từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss Áo dài 2018 ở Pháp dù đã là bà mẹ 1 con. Cô nổi tiếng từ sau bộ phim "Tiếng sét trong mưa". Hiện tại, nữ diễn viên mới sinh con trai thứ hai với chồng trẻ nhưng vẫn chăm chỉ kinh doanh online bên cạnh nghề diễn xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại