Huỳnh Như lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Quả bóng vàng Việt Nam

Hiếu Lương |

Tiền đạo Huỳnh Như vừa trở thành chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Đây là Quả bóng vàng Việt Nam thứ 4 của Huỳnh Như (2016, 2019, 2020 và 2021). Cô san bằng kỷ lục 4 lần giành giải thưởng này của đàn chị Đoàn Thị Kim Chi.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành Quả bóng vàng 3 năm liên tiếp.

Huỳnh Như lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Quả bóng vàng Việt Nam - Ảnh 1.

Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam thứ 4 trong sự nghiệp (Ảnh: Hai Tư)

Trong quá khứ, 3 cầu thủ từng hai lần liên tiếp giành Quả bóng vàng Việt Nam là Lê Công Vinh (2006, 2007), Đoàn Thị Kim Chi (2004, 2005) và Đặng Thị Kiều Trinh (2011, 2012).

Huỳnh Như sinh năm 1991 tại Châu Thành, Trà Vinh. Cô đang khoác áo CLB TP.HCM từng 7 lần vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia.

Ở cấp ĐTQG, Huỳnh Như là đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2023. Nữ cầu thủ 30 tuổi là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hành trình lịch sử vừa qua.

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021 diễn ra lúc 20h00 ngày 16/2 tại Nhà hát TP.HCM.

Ở hạng mục dành cho nữ cầu thủ, Huỳnh Như giành Quả bóng vàng. Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thuỳ giành Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại