Huyền thoại World Cup tiết lộ chuyện những người hùng nước Anh bị đối xử bội bạc

Domino |

Đứng đầu bóng đá Anh là FA, một trong các liên đoàn được đánh giá cao nhất thế giới về tổ chức cũng như khả năng kiếm tiền.

Thế nhưng, FA (LĐBĐ Anh) mới đây đã bị huyền thoại World Cup Gordon Banks chỉ trích mạnh mẽ về cái cách mà họ đối xử với các người hùng lên ngôi năm 1966.

Thủ thành nổi tiếng với pha cản phá cú đánh đầu của Vua bóng đá Pele chia sẻ: "Tôi hi vọng nếu như các cầu thủ Anh năm nay giành được chức vô địch World Cup, họ sẽ được FA quan tâm hơn thế hệ chúng tôi. Họ xứng đáng được như thế. Thay vì bị FA bỏ mặc như chúng tôi.

Chúng tôi từng cố gắng liên lạc và giúp đỡ nhau, với Geoff Hurst là đầu tàu. Nhưng quá nhiều thứ ập đến sau này. Một vài người đã qua đời, một số khác mắc hội chứng Alzheimer's. Geoff không thể tiếp tục được nữa. Chúng tôi cảm thấy rất buồn".

Huyền thoại World Cup tiết lộ chuyện những người hùng nước Anh bị đối xử bội bạc - Ảnh 1.

Cú cản phá nổi tiếng của Banks, Vua bóng đá Pele đã một phen ăn mừng hụt.

Gordon Banks từng có mặt tại lễ bốc thăm World Cup 2018. Nhưng lời mời khi ấy là do FIFA đưa ra. Huyền thoại bóng đá Anh tới Nga với tư cách cá nhân, không liên quan đến FA.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại