Huyền thoại thép ‘Made in Vietnam’ vừa lập kỳ tích bên trời Âu: Sức mạnh từ 5 triệu chu kỳ lực

Trang Ly |

Để có được kỳ tích này, thép xanh VAS phải vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về tính chất vật lý, hóa học của sản phẩm.

 Thép xanh VAS: Biểu tượng ‘Made in Vietnam’ vươn tầm thế giới

Tháng 4/2025, hòa trong niềm vui và tự hào dân tộc, Tập đoàn VAS đánh dấu cột mốc rực rỡ khi Tập đoàn Thép VAS chính thức xuất khẩu thành công Thép xanh VAS sang Anh Quốc – thị trường có tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới.

Với chứng nhận UK CARES danh giá, VAS không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần “Made in Vietnam”, mang khát vọng vươn xa và cam kết phát triển bền vững. 

Niềm tự hào “Made in Vietnam”

Thành công tại Anh Quốc tháng 4/2025 là đỉnh cao trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Tập đoàn VAS sau hơn 25 phát triển.

Trước đó, vào tháng 4/2023, VAS đã xuất khẩu lô thép thương mại đầu tiên sang Houston, Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng vào một thị trường khó tính.

Huyền thoại thép xanh ‘Made in Vietnam’ vừa lập kỳ tích bên trời Âu: Sức mạnh từ 5 triệu chu kỳ lực - Ảnh 1.

Ảnh do AI tạo.

Đến nay, Thép xanh VAS đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), và Guatemala. Các chứng nhận quốc tế như ACRS (Úc), JIS (Nhật Bản), và ASTM (Mỹ) là bảo chứng cho chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm VAS.

Sự hiện diện của Thép xanh VAS tại các thị trường phát triển không chỉ là câu chuyện về kinh tế mà còn mang ý nghĩa văn hóa và ngoại giao. Mỗi thanh thép mang thương hiệu VAS là một lời khẳng định rằng Việt Nam có thể sản xuất những sản phẩm đạt tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới trong việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Hành trình của VAS là câu chuyện đầy cảm hứng về một doanh nghiệp Việt Nam tiên phong, đổi mới và tỏa sáng trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

Thép xanh dẫn đầu xu hướng bền vững

Khi bạn đang đọc bài viết này, có thể bạn đang ở trong văn phòng hoặc tại bàn làm việc ở nhà. Hãy dành một chút thời gian để nhìn xung quanh bạn. Có lẽ mọi thứ, mọi thứ bạn có thể nhìn thấy, từ chiếc ghế bạn đang ngồi cho đến chiếc máy tính bạn đang dùng để đọc bài viết này, đều chứa thép hoặc được sản xuất bằng quy trình đòi hỏi thép.

Thép có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Nó đã xây dựng nên thế giới hiện đại, mang lại vô vàn tiện ích cho con người.

Dưới góc nhìn khác. Ngành thép toàn cầu phát thải khoảng 2,6 đến 3,7 tỷ tấn CO2 mỗi năm, chiếm 7-11% tổng phát thải CO2 toàn cầu, Hiệp hội Thép Thế giới thông tin mới nhất năm 2025.

Huyền thoại thép xanh ‘Made in Vietnam’ vừa lập kỳ tích bên trời Âu: Sức mạnh từ 5 triệu chu kỳ lực - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reminetwork

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, sản xuất thép đang đứng trước áp lực phải chuyển đổi để giảm thiểu tác động môi trường. 

Ngành thép đang chịu áp lực lớn từ các quy định môi trường, như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU, buộc các nhà sản xuất phải giảm phát thải để duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Tập đoàn VAS của Việt Nam, với triết lý “Vững vàng Tâm thép”, đã tiên phong trong việc thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, biến thép – biểu tượng của sức mạnh công nghiệp – thành một sản phẩm thân thiện với môi trường.

Để làm được điều này, VAS đầu tư hàng triệu USD dây chuyền sản xuất hiện đại từ Danieli (Ý), tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hệ thống xử lý chất thải khoa học. Các sản phẩm thép xanh được sản xuất bằng công nghệ lò điện cảm ứng tiên tiến, sử dụng thép phế liệu tái chế làm nguyên liệu chính. Quy trình này không chỉ giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên mà còn cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon. 

Nhờ đó, sản phẩm thép của VAS đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS4449 (Anh), và ISO 14001 về quản lý môi trường.

Để nhận được chứng nhận UK CARES, thép xanh VAS phải vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về tính chất vật lý, hóa học của sản phẩm với 5 triệu chu kỳ lực tại phòng thí nghiệm, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản lý minh bạch, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát phát thải và cam kết trách nhiệm môi trường. 

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp năm 1998, VAS đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, với công suất 4,35 triệu tấn phôi thép và 2,5 triệu tấn thép xây dựng mỗi năm.

Sản phẩm thép VAS đã góp mặt trong nhiều công trình biểu tượng của Việt Nam, từ Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), Khu liên hợp Tập đoàn ManWah (Bình Dương), đến Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) và Cầu dây văng sông Hiếu (Quảng Trị)...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại