Huyền thoại Man Utd xác nhận mắc bệnh nghiêm trọng

Xuân Hà |

Huyền thoại Man Utd, Denis Law xác nhận rằng ông đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ hỗn hợp.

Huyền thoại Denis Law công khai tình trạng bệnh tật

Huyền thoại Denis Law công khai tình trạng bệnh tật

Ông Denis Law, 81 tuổi, vừa công khai tình trạng sức khỏe của mình trong một thông báo rất cảm xúc. Tay săn bàn lừng lẫy một thời của Man Utd và ĐT Scotland cho biết, ông tức giận, thất vọng, bối rối và đau khổ vì tình hình bệnh tật của mình. Cũng theo huyền thoại của M.U, ông muốn công khai mọi thứ và hy vọng có thể chữa trị trước khi sức khỏe xấu đi.

“Đã đến lúc tôi cần phải công khai về tình trạng của mình. Tôi đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ hỗn hợp. Trong trường hợp của tôi thì đây là chứng Alzheimer và sa sút trí tuệ não mạch.

Đây là căn bệnh rất khó chữa và đầy thử thách mà tôi từng chứng kiến nhiều người mắc phải. Bạn hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra với mình, thậm chí còn phớt lờ những dấu hiệu ban đầu vì không muốn điều đó trở thành sự thật. Bạn tức giận, thất vọng, bối rối rồi lo lắng.

Tuy nhiên, đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này. Tôi nhận ra não mình đang suy giảm như thế nào và trí nhớ của tôi sa sút ra sao. Điều này khiến tôi rất đau khổ trong những tình huống mất kiểm soát. Tôi muốn giải quyết tình trạng của mình ngay bây giờ khi có thể”, trích thông báo của Denis Law.

Huyền thoại Man Utd xác nhận mắc bệnh nghiêm trọng - Ảnh 1.

3 huyền thoại M.U, Denis Law, Sir Bobby Charlton và George Best

Trước ông Denis Law, một huyền thoại khác của Man Utd, Sir Bobby Charlton, cũng được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Được biết, người mắc chứng mất trí nhớ hỗn hợp có thể sống được khoảng 10 năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh.

Sau khi ông Denis Law công khai tình trạng của mình, huyền thoại Man Utd nhận được rất nhiều thông điệp động viên của NHM khắp thế giới.

Thời theo nghiệp quần đùi áo số, ông Denis Law từng cống hiến những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp cho M.U. Cựu tuyển thủ Scotland khoác áo Quỷ đỏ 11 năm, ghi 237 bàn/404 trận. Cùng M.U, ông đoạt 6 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có chức vô địch Cúp C1 1967/68.

Denis Law từng giành Quả bóng vàng trong màu áo M.U (1964). Ông là cầu thủ hiếm hoi khoác áo M.U và thi đấu cho Man City ở 2 thời kì khác nhau (1960 -1961 và 1973-1974).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại