Huyền thoại Man United: Cái miệng "bất kham" của Mourinho đang làm xấu mặt Quỷ đỏ

Đoàn Dự |

Paul Scholes chia sẻ sự chán nản với Man United dưới thời HLV Mourinho và cho rằng Người đặc biệt đang làm xấu mặt CLB.

Sau thất bại 1-3 trước West Ham ở Premier League cuối tuần vừa rồi, Man United vừa có trận hòa 0-0 khi đón tiếp Valencia tại trận đấu thứ 2 bảng H, Champions League. Bình luận về trận đấu này, huyền thoại Man United, Paul Scholes cho biết:

"Thật sự buồn chán quá mức, không chỉ là 10 trận vừa rồi đâu. Hồi năm ngoái, xem cũng chán không tả nổi. Chúng tôi có mặt ở đây để tác nghiệp về các trận đấu, và cuối cùng, chúng tôi phải hướng sang các trận đấu khác, thay vì của Man United, để chờ đợi bàn thắng".

"Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ấy vẫn bình an vô sự sau trận thua thứ Bảy vừa rồi, màn trình diễn quá tệ. Ông ấy sắp tham gia họp báo đấy, và luôn có một cầu thủ bị đem ra tế, vì ông ấy cho rằng mình không nhận được những gì mong muốn. Tôi nghĩ ông ấy đang không thể kiểm soát được cái miệng của mình, và điều đó khiến CLB phải xấu hổ".

Huyền thoại Man United: Cái miệng bất kham của Mourinho đang làm xấu mặt Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Một huyền thoại Quỷ đỏ khác, cựu trung vệ Rio Ferdinand chung quan điểm với Scholes: "Rõ ràng bất cứ ai xem trận hôm thứ Bảy đều thấy thái độ của các cầu thủ không ổn, nhưng ông ấy lại bảo đó không phải vấn đề. Rồi sau đó, ông ấy lại tham gia tuyển chọn các tuyển trách viên. Cứ như thể ông ấy đang muốn bị sa thải vậy".

Trở lại với Scholes, anh cho rằng Mourinho đang lấy mâu thuẫn với Pogba làm cớ cho những thất bại:

"Tất nhiên, cầu thủ phải chịu phần trách nhiệm. Nhưng sau tất cả, luôn có trách nhiệm của HLV. Ông ấy là người đưa họ ra để thi đấu. CLB có thể không phải lúc nào cũng chơi hay, nhưng điều đầu tiên bạn trông đợi là các cầu thủ phải có thái độ đúng mực và cống hiến hết mình. Song họ đang không thể hiện được điều ấy".

Huyền thoại Man United: Cái miệng bất kham của Mourinho đang làm xấu mặt Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Một huyền thoại Man United khác, David Beckham đã tới Old Trafford dự khán đêm qua và rõ ràng là không thể hài lòng.

"Mourinho đã ở CLB 2 năm và chẳng có bất cứ cơ sở nào để xây dựng một đội bóng xuất sắc. Không có cái tên nào và cũng chẳng có lối chơi nào được định hình. Rất rõ ràng là các cầu thủ trong phòng thay đồ muốn HLV của họ phải ra đi" - Scholes tiếp.

Về phần mình, Nemanja Matic - cầu thủ từng gắn bó với Mourinho khi còn ở Chelsea cho rằng các đồng đội của anh vẫn ủng hộ HLV hết lòng:

"Chúng tôi có cùng mục tiêu. Tất cả đều chung CLB và ở bên nhau mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề trong phòng thay đồ, và dĩ nhiên sẽ cải thiện phong độ trên sân cỏ vì đó là điều quan trọng nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại