"Hủy diệt" Pakistan, HLV U23 Nhật Bản úp mở chiến thuật đối đầu với U23 Việt Nam

Khắc Vũ |

HLV của U23 Nhật Bản vẫn khá kiệm lời khi nói về U23 Việt Nam, đối thủ của họ trong trận cuối cùng bảng D.

Giảnh chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Pakistan, qua đó tạm giành ngôi đầu bảng D và ghi tên mình vào chơi vòng 1/8, HLV Moriyasu Hajime của U23 Nhật Bản lại khá kiệm lời khi nhận xét về U23 Việt Nam.

"Trận đấu với U23 Nepal chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ có được 1 bàn thắng. Thế nên trận này, chúng tôi đã thay đổi phương án tiếp cận khung thành đối phương và thành công. Nhật Bản đã cố gắng cải thiện điều này và có được nhiều bàn thắng hơn. Tôi vui vì có được bàn thắng sớm và các tiền đạo đã có cảm giác ghi bàn tốt hơn.

Tôi không rõ lắm về Việt Nam và chỉ cố gắng từng trận, từng trận một. Và sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất trong trận đấu cuối cùng với Việt Nam mới tính đến những mục tiêu xa hơn. Hôm nay thắng, nhưng vẫn có một số sai lầm và cách vận hành chiến thuật chưa tốt và đó là điều tôi cần phải khắc phục. 

Tôi vẫn chưa rõ tình trạng chấn thương của thủ môn chính ra sao. Cần phải kiểm tra y tế mới biết được rõ hơn", HLV Moriyasu Hajime của U23 Nhật Bản phát biểu sau trận đấu.

Hủy diệt Pakistan, HLV U23 Nhật Bản úp mở chiến thuật đối đầu với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trong khi đó, HLV Pakistan lại có những nhận định khá bất ngờ về trận đấu cuối cùng giữa Nhật Bản và Việt Nam, quyết định đến ngôi đầu bảng D.

"Theo tôi, Nhật Bản và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Nếu như Việt Nam chơi mạnh mẽ hơn thì Nhật Bản kiểm soát bóng và luân chuyển chiến thuật khá nhanh. Trận đấu tới giữa họ sẽ quyết định ngôi đầu bảng và tôi nghĩ Nhật Bản có đội hình chất lượng hơn. Hai đội sẽ tạo ra một thế trận hấp dẫn với sự khác biệt trong lối chơi", HLV Noguirra nhận định.

Chia sẻ về trận thua thứ 2 liên tiếp và sớm chia tay Asiad 2018, vị thuyền trưởng của U23 Pakistan cho hay:

"Trận đấu này rất khó khăn với đội bóng trẻ như Pakistan. Trận Việt Nam chúng tôi thua 0-3 và khi gặp Nhật Bản tiếp tục cố gắng phòng ngự nhưng vẫn thua khá nhanh trong hiệp 1. Sau khi giành chiến thắng vất vả 1-0 trước Nepal, Nhật Bản đã thay đổi lối chơi khi gặp Pakistan. Thế trận 1 chiều đã giúp họ có được 4 bàn thắng từ khá sớm.

Ở hiệp 2, toàn đội đã có thể kiểm soát được thế trận và chơi tốt hơn. Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn nhưng không thể. Nhật Bản là đội bóng mạnh của châu Á và những trận đấu như thế này sẽ giúp cầu thủ trẻ của tôi học được nhiều kinh nghiệm". 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại