'Hủy diệt' Australia, U23 Nhật Bản chính thức về thứ 3 tại VCK U23 châu Á

Phúc Minh |

U23 Nhật Bản đã khẳng định được đẳng cấp của mình khi có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Australia trong trận tranh 3-4 qua đó chính thức về thứ 3 tại VCK U23 châu Á 2022.

Ngay những phút đầu trận, U23 Nhật Bản đã tạo ra thế trận áp đảo trước U23 Australia. Chỉ trong vòng hơn 5 phút, những "chiến binh Samurai xanh" đã tạo ra hơn 3 pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút thứ 7, U23 Nhật Bản đã có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số.

Số 13 bên phía Nhật Bản - Kein Sato có pha đột phá trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút chân trái cực căng. Bóng đi đập xà ngang và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bilokapic. Sau bàn thua sớm, U23 Australia như bừng tỉnh và lấy lại thế trận. Tuy nhiên các pha tấn công của họ tỏ ra khá đơn điệu để đánh bại hàng thủ Nhật Bản.

Hủy diệt Australia, U23 Nhật Bản chính thức về thứ 3 tại VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7

Tới phút 39 của trận đấu, từ một quả đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng đi cuộn vào trong và vô tình đập đúng chân hậu vệ Trewin bên phía Australia rồi lăn thẳng vào lưới. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội bóng xứ mặt trời mọc. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Australia có 1 số sự điều chỉnh về mặt nhân sự và điều này khiến lối chơi tấn công của họ trở nên hiệu quả hơn. Một trong những tình huống đáng chú ý là cú sút ở thế đối mặt của Nejjarine tuy nhiên thủ môn Zion Suzuki đã chơi tập trung và cản phá thành công. Trong lúc loay hoay tìm bàn gỡ, Australia lại phải nhận thêm bàn thua.

Hủy diệt Australia, U23 Nhật Bản chính thức về thứ 3 tại VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

U23 Australia hoàn toàn bất lực trước U23 Nhật Bản

Phút 64, U23 Nhật Bản bất ngờ tăng tốc và tạo nên một pha phối hợp rất nhịp nhàng. Bóng được đẩy vào vòng cấm cho Matsuki và cầu thủ này nhanh chân căng ngang vào trong. Tiền đạo được vào sân thay người là Shota Fujio đệm bóng đẳng cấp để nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút còn lại đã không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi dù có khá nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. U23 Nhật Bản chính thức giành hạng 3 tại VCK U23 châu Á 2022. Trong khi đó U23 Australia xếp thứ 4 tại giải và vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại