Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz

Long Phạm |

"Tôi đã chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz. Thậm chí, có những người là bạn của tôi. Đã đánh đổi rồi thì khó mà mua lại được", Hương Tràm chia sẻ.

Tối qua (1/8), tại chương trình Một tiếng kể hết, ca sĩ Hương Tràm đã tâm sự rất nhiều chuyện về tình yêu và cuộc sống cá nhân của mình.

Tôi đã chứng kiến nhiều màn đánh đổi trong showbiz

Nếu yêu thật lòng thì chỉ vài ba người thôi. Mối tình đầu của tôi chính là mối tình năm 17 tuổi. Tôi không phải người dễ yêu. Tôi là người khó tính trong chuyện tình cảm.

Gu của tôi không cao. Tôi bình thường lắm. Tôi không có định nghĩa nào về gu của mình, nhưng để chọn một người để yêu thì đó phải là người thấu hiểu được mình. Tôi sẽ không bao giờ chọn yêu người cùng nghề nữa. Phải là người khác nghề thì mới bù trừ cho nhau được.

Nhưng tóm lại, tôi vẫn nghĩ yêu là do duyên số, cố chọn cũng không được. Tôi độc thân lâu lắm rồi và đến giờ vẫn đang độc thân được.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 1.

Tôi thấy con đường của mình quá nhiều chông gai, truân chuyên, vất vả chứ chẳng thuận lợi gì cả. Chẳng qua là tôi không nói ra nên mọi người không biết thôi. Bây giờ, tôi không giải thích gì nhiều và chỉ im lặng thôi.

Tôi khá may mắn, nhưng phải sống tốt thì ông trời mới cho mình sự may mắn đó. Nếu không sống chết với sản phẩm thì đến khi nào ông trời mới cho. Chẳng hạn, nếu bạn biết bài của mình đã bị một ca sĩ khác thu rồi tung lên trước, bạn có dám đầu tư cả tỷ đồng cho nó không?

Tôi biết bài hát của mình đã bị cướp từ trước, nhưng vì yêu nó nên vẫn chấp nhận đầu tiên.

Để đạt được vị trí hiện tại, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi là người rất vững vàng trước mọi cám dỗ.

Tôi đã chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz. Thậm chí, có những người là bạn của tôi. Đã đánh đổi rồi thì khó mà mua lại được.

Ốm nặng nhưng vẫn phải để kháng sinh vào túi để ra nước ngoài hát

Trong công việc, tôi phải gồng mình lên. Nếu không gồng thì không ai bảo vệ mình, nên cứ như đàn ông vậy. Còn trong tình cảm thì tôi yếu đuối hơn.

Tôi thích hoàn hảo, luôn muốn tự nỗ lực hết mình để có được thành quả tốt nhất.

Nhiều khi tôi khá ghen tị với các bạn trẻ vì bây giờ họ được hậu thuẫn rất nhiều, có công ty quản lí, rồi lo cho lúc đau ốm. Còn tôi thì đã quen với cảm giác một mình rồi nên cảm thấy rất bình thường.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 3.

Từ sau khi thi The Voice, tôi đã tự làm mọi thứ một mình. Không gồng mình không được. Tôi quay The Debut tới tận 3, 4 giờ sáng mới về là chuyện bình thường. Rồi tôi còn phải làm kịch bản, sản xuất MV, quản lí rất nhiều thợ để xây nhà cho mình nữa.

Tôi chỉ có một thân này thôi, nên phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để làm việc, không gồng mình thì không được.

Nhiều khi tôi thấy tội cho mình lắm. Có lúc tôi ốm nặng nhưng vẫn phải để kháng sinh vào túi để đi ra nước ngoài hát vì lịch diễn đã chốt. Lâu dần, sức khỏe của tôi mất đi. Tôi không dám than thở vì sợ bố mẹ ở xa lại lo.

Nhiều người bạn chỉ nhìn tôi bên ngoài rồi nói tôi sướng quá, thành công quá. Nhưng nếu thành công mà cô độc thì mọi người có chịu không? Nổi tiếng là phải trả giá.

Sau mỗi ngày phải giải quyết nhiều rối ren, tôi tự thấy mình trưởng thành hơn. Dù thế nào tôi vẫn hạnh phúc vì được hát cho mọi người.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 4.

Sẽ có một ngày nào đó ,tôi dừng lại để dành thời gian riêng và tìm cảm xúc cho mình, chứ không thể cứ hát mãi như thế này được.

Không muốn nhận quà từ các đại gia theo đuổi mình

Tôi may mắn kiếm tiền được từ khi còn nhỏ, nên có thể tự lo cho bản thân mình. Bởi vậy, tôi không muốn nhận quà tặng của các đại gia theo đuổi mình vì của cho là của nợ.

Bây giờ, tôi thấy công việc của mình quá nhiều nên rất ít thời gian dành cho gia đình. Đó là điều tôi buồn nhất. Tôi chỉ ước gia đình chỉ ở một nơi thôi. Nhìn đồng nghiệp trong này có gia đình bên cạnh, tôi cũng tủi thân lắm. Nhưng tôi không thể ích kỉ bắt bố mẹ chuyển vào trong này ở với mình được.

Tôi đi diễn ở nhiều sân khấu, không chỉ ở Việt Nam mà còn ra nước ngoài từ năm 17 tuổi. Ở mỗi sân khấu sẽ phải lựa chọn một kiểu trang phục khác nhau. Bởi vậy, không thể tránh được chuyện ăn mặc gợi cảm, sexy trên sân khấu. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì vẫn phải tiết chế để phù hợp với văn hóa Á Đông.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 5.

Bố mẹ tôi đương nhiên không thích tôi ăn mặc như vậy, nhưng tôi không phải người dễ thay đổi quan điểm mà sẽ lặng lẽ chứng minh bằng thành công của mình.

Bây giờ, tôi không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ để bới móc nó lên. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, ở tuổi 17 như tôi ngày đó, có bạn nữ nào lại không từng muốn ăn mặc quyến rũ, gợi cảm hơn? Bây giờ, tôi đã tiết chế hơn nhiều rồi.

Thà mua một mảnh đất hoặc một cái nhà còn hơn 10 cái túi hàng hiệu

Tôi cũng thích dùng hàng hiệu. Nhưng tôi là người chi tiêu tính toán nên sẽ để tiền đó để mua những thứ vững chãi hơn. Chẳng hạn, tôi thà mua một mảnh đất hoặc một cái nhà còn hơn 10 cái túi hàng hiệu.

Hồi mới vào Sài Gòn, tôi ở nhà thuê. Sau đó, tôi mua được một căn chung cư và đến giờ đã mua được một căn nhà đất để ở.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 6.

Tôi tự hào vì điều này. Tôi vừa được hát, thỏa mãn đam mê, lại vừa có thêm thu nhập cho bản thân mình.

Tôi trải qua mọi thứ đau thương và tự cảm thấy nhờ nó mà mình hát hay hơn. Tôi không cố giấu mọi thứ mà đó là tính cách của tôi rồi. Nếu một người đàn ông nào đó khiến tôi bỏ được tính cách đó thì đó là chồng của tôi.

Bằng tuổi Đức Phúc, tôi phải nghe nhiều câu thậm tệ hơn

Trong The Debut, mọi người cứ chê Đức Phúc này nọ. Nhưng sao mọi người không nghĩ Đức Phúc là một sự đánh giá khách quan, nhẹ nhàng nhất so với tôi và Hoàng Thùy Linh đi.

Trong cuộc thi thì Đức Phúc ở vị trí gần gũi thí sinh hơn. Đó là ý đồ của nhà sản xuất.

Khi Đức Phúc bị chỉ trích, tôi có động viên em ấy. Tôi nói rằng hồi bằng tuổi Đức Phúc,tôi còn phải nghe nhiều câu thậm tệ hơn rồi, nhưng vẫn phải vượt qua.

Hai chị em tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều. Bản thân tôi đã lường trước những phản ứng trái chiều, nhưng tôi không sợ hãi trước nó.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 7.

Từng có nguy cơ mù vĩnh viễn

Mắt của tôi giờ đã ổn. Nhưng lúc trước nó viêm to quá mà tôi lại bận việc nhiều nên nó càng viêm. Thế nên ây giờ nó để lại một vết sẹo trên mắt, không bao giờ hết được.

Bác sĩ từng cảnh báo tôi, nếu cứ làm việc như vậy sẽ có nguy cơ hỏng mắt và mù vĩnh viễn mắt phải. Tôi sợ quá nên phải hủy show.

Sức khỏe của tôi đang gặp báo động nặng, nên tôi phải tự cảnh tỉnh chính mình. Rất nhiều người chủ quan với sức khỏe của mình.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 8.

Tôi là người khá hèn nhát

Sau Em gái mưa thì tôi và ekip gặp rất nhiều áp lực, cả về lượt nghe lẫn lượt xem MV. Tôi tự gây áp lực lên ekip của mình để hoàn thiện bản thân, nên tất cả chúng tôi dù còn rất trẻ, nhưng đã trở nên già cỗi. Bởi vậy, giờ mọi người cứ nhìn tôi với thái độ sợ sệt.

Trong các MV, tôi chỉ đóng vai người kể chuyện một phần vì chưa tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Có thể trong tương lai, tôi sẽ suy nghĩ về việc đóng vai nữ chính.

Với lại, nếu đóng vai nữ chính có khi mọi người sẽ đồn thổi tôi có tình cảm với diễn viên nam. Tôi sợ xảy ra hệ lụy lắm. Tôi là người khá hèn nhát. Tôi sợ những lời đồn thổi.

Hương Tràm: Tôi chứng kiến nhiều màn đánh đổi rất đáng tiếc trong showbiz - Ảnh 9.

Khi nào yêu ai, tôi sẽ nói thẳng. Mọi người không cần đồn đâu.

Chẳng dại gì tôi tự nhiên đi gọi mình là nữ hoàng nhạc này, hay gây áp lực để trở thành công chúa nhạc kia. Tôi nghĩ, vị trí của mình trong tim khán giả là quan trọng nhất, đó mới là thứ không gạt bỏ được. Còn tất nhiên, khi được khán giả ưu ái gọi với danh xưng này, danh xưng kia thì cũng vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại