Hương Giang Idol đi thi hoa hậu: Mọi người hơi mù quáng khi ủng hộ tôi

Thái An |

"Bản thân tôi cũng ngồi suy nghĩ xem mình xứng đáng ở điểm nào để đi thi hoa hậu" - Hương Giang Idol.

Ca sĩ Hương Giang Idol vừa chính thức xác nhận tham gia "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018".

"Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế" đã có 14 năm tổ chức và là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người đẹp chuyển giới trên khắp hành tinh được diễn ra thường niên tại Thái Lan.

Hương Giang Idol đi thi hoa hậu: Mọi người hơi mù quáng khi ủng hộ tôi  - Ảnh 1.

Thông tin Hương Giang Idol đi thi hoa hậu nhận được được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hàng năm cuộc thi thu hút rất nhiều thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến chinh chiến tại đấu trường này.

Ngay khi Hương Giang Idol chia sẻ thông tin đi thi hoa hậu, đông đảo các nghệ sĩ ở làng giải trí cũng như khán giả đã lên tiếng chúc mừng và hi vọng cô sẽ đạt thành tích cao trong lần đầu thi nhan sắc.

Tuy nhiên, trước ngày đem chuông đánh xứ người, vấn đề Hương Giang Idol chưa có danh hiệu nhan sắc trong nước để đủ điều kiện thi quốc tế cũng được rất nhiều người quan tâm.

Hương Giang Idol đi thi hoa hậu: Mọi người hơi mù quáng khi ủng hộ tôi  - Ảnh 2.

Hương Giang Idol tâm sự cô không muốn đi thi chui mà đã báo cáo với Cục nghệ thuật biểu diễn và bày tỏ mong muốn của bản thân.

Trò chuyện với giọng ca gốc Hà Nội, cô cho biết: "Tôi đã báo cáo và trình bày hoàn cảnh của mình với cơ quan chức năng. Hiện tại, mọi quyết định như thế nào thì chỉ có thể chờ đợi thôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng mình không có làm gì sai và không đủ điều kiện thi cả.

Chỉ có điều là khi Việt Nam chưa có tiền lệ thì sẽ phức tạp. Nhưng nếu mà không có tiền lệ thì chúng ta sẽ phải bỏ lỡ một cơ hội lớn như thế này hay sao? Tôi tin rằng với sự công tâm, thiện chí thì tôi cũng sẽ nhận được một quyết định tốt nhất.

Ngoài ra, Việt Nam chưa có cuộc thi chính thức dành cho người đẹp chuyển giới thì có thể tôi sẽ nhờ một tổ chức đứng ra bảo lãnh. Hoặc chính phía ban tổ chức "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế" viết một thư ngỏ để bảo lãnh cho tôi thi. Tôi có rất nhiều niềm tin vào chuyến đi lần này".

Chia sẻ thêm về việc đang được rất nhiều người ủng hộ để đại diện quốc gia tham gia một cuộc thi nhan sắc chuyển giới tầm cỡ, Hương Giang Idol nói: "Tôi đang nhận được nhiều sự ưu ái.

Thú thật tôi thấy mọi người ủng hộ tôi hơi mù quáng một chút vì chưa ai thấy tôi catwalk hay làm một cái gì đấy liên quan đến người mẫu. Nhưng ai cũng nói là: "Xứng đáng lắm! Xứng đáng lắm! Phải đi thi đi, rất tiềm năng...".

Bản thân tôi cũng ngồi suy nghĩ xem mình xứng đáng ở điểm nào để đi thi hoa hậu? Catwalk, cử chỉ, hành vi của một thí sinh đi thi nhan sắc mình có làm được không? Sau đó tôi tự trả lời rằng mình có thể làm được.

Điều tôi thấy quan trọng nhất khi mình đi thi quốc tế chính là giới thiệu được hình ảnh tốt đẹp của quốc gia của mình.

Tôi tự tin với trí tuệ, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói, gu thẩm mỹ... nhưng lúc thi tôi sẽ cố gắng thể hiện được mình là một người Việt Nam hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, có kiến thức và khả năng ngoại ngữ".

Clip Hương Giang Idol chia sẻ hạn chế lớn nhất khi lần đầu đi thi hoa hậu.

Bật mí thêm hạn chế lớn nhất khi lần đầu đi thi hoa hậu, Hương Giang Idol khẳng định: "Hạn chế lớn nhất của tôi là không có kinh nghiệm và thói quen sinh hoạt.

Ví dụ như những người được gia đình định hướng sẽ đi thi hoa hậu, họ sẽ được rèn luyện về cách ăn nói, cử chỉ ăn uống, ăn ít chất béo... dần dần sẽ thành thói quen. Còn tôi thì lại là người sống rất vô tư".

Hiện tại, để chuẩn bị cho "Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018", Hương Giang Idol và ê kíp cũng đang bàn bạc để tìm kiếm những chuyên gia phù hợp nhằm nâng cao khả năng catwalk cùng những kĩ năng cần thiết.

Bên cạnh đó, Hương Giang Idol cũng sẽ trao dồi thêm kĩ năng ngoại ngữ, chuẩn bị chu đáo về phần trang phục... để không phụ sự tin tưởng của khán giả quê nhà dành cho mình.

Năm nay với 28 quốc gia tham gia tranh tài, "Miss International Queen - Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018" sẽ được bắt đầu từ ngày 25/02 và chung kết diễn ra vào đêm 09/03 tại Pattaya và truyền hình trực tiếp trên kênh số 7 - một trong những kênh truyền hình lớn nhất Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại