Hướng đến chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022 ra sao?

HOÀI DƯ |

Đánh bại Malaysia 3-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022 tối 27-12, tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo còn nhiều điều cần phải cải thiện khi hướng đến chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022.

Hướng đến chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022 ra sao? - Ảnh 1.

Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn chưa thật sự tạo được sự yên tâm. Còn nhiều điều cần phải cải thiện khi hướng đến chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022 - Ảnh: N.K

Đầu tiên chính là việc các cầu thủ Việt Nam thi đấu "quá nhiệt", dẫn đến những va chạm không cần thiết. Chiếc thẻ đỏ của Văn Toàn là một ví dụ. Trong lần hiếm hoi được đá chính, Văn Toàn chạy và tranh chấp quá... sung khiến anh phải nhận hai thẻ vàng. Tuyển Malaysia không quá mạnh nên việc mất người chưa tạo ra thử thách quá lớn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nếu gặp các đối thủ mạnh, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ rất vất vả trong việc tìm kiếm chiến thắng. "Đôi chân nóng, cái đầu lạnh" chính là điều các tuyển thủ Việt Nam cần có khi hướng đến các trận đấu sắp tới.

Hàng thủ của tuyển Việt Nam cũng bộc lộ không ít vấn đề. Trong đó, nổi bật nhất là việc các cầu thủ không giữ được sự tập trung. Khả năng phán đoán và bọc lót của các trung vệ tuyển Việt Nam chưa thật tốt khiến khung thành thủ môn Văn Lâm liên tục bị đặt trong thế báo động. Sự thiếu ổn định của trung vệ Duy Mạnh cũng chính là mối lo của hàng thủ tuyển Việt Nam. Cầu thủ CLB Hà Nội này có lúc đá rất hay nhưng thỉnh thoảng lại mắc sai lầm khiến người hâm mộ... rụng tim.

Một trong những vấn đề tuyển Việt Nam cần phải cải thiện là khả năng tấn công biên. Trong hai trận vừa qua, tuyển Việt Nam dường như chỉ đá biên của Văn Hậu và ít có các pha lên bóng ở đường biên đối diện. Tiềm năng tấn công biên của các tuyển Việt Nam rất lớn bởi HLV Park Hang Seo có trong tay nhiều cầu thủ tốt như Tấn Tài, Hồng Duy... Tuy nhiên, lối đá hiện tại của "những chiến binh sao vàng" vẫn chưa đúng với tiêu chuẩn đang có.

Cuối cùng cần cải thiện khả năng tranh chấp ở giữa sân. Với bộ đôi Hùng Dũng - Hoàng Đức, tuyến giữa tuyển Việt Nam đảm bảo sự sáng tạo nhưng khả năng tranh chấp vẫn chưa thật tốt. Tuy nhiên, điều khó cho HLV Park Hang Seo là các tiền vệ ông có trong tay lúc này lại không có đủ chất thép. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, ở hai trận đấu đã qua, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều phương án nhân sự và tấn công chưa tung ra. Đó là điều mà người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại