16g30 ngày 29-12, Indonesia vs Thái Lan: Đại tiệc của bóng đá tấn công

HỮU THÀNH |

Cuộc đấu giữa Indonesia và Thái Lan được xem như trận “chung kết” bảng A ở AFF Cup 2022. Có cùng 9 bàn thắng sau 2 trận, màn đọ sức này được kỳ vọng sẽ diễn ra kịch tính, nảy lửa với nhiều bàn thắng được ghi.

16g30 ngày 29-12, Indonesia vs Thái Lan: Đại tiệc của bóng đá tấn công - Ảnh 1.

Tiền đạo Teerasil Dangda là cầu thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan mà Indonesia cần lưu ý. ẢNH: GETTY

Bảng A ở AFF Cup 2022 đang diễn ra vô cùng gay cấn khi 2 ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Thái Lan và Indonesia đều cho thấy sức mạnh tuyệt đối với 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Với Thái Lan, sức mạnh của họ có ảnh hưởng khi không còn Chanathip. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, đoàn quân của HLV Mano Polking bị đánh giá thấp đi.

Thậm chí, sau 2 chiến thắng đậm trước Brunei và Philippines, giới mộ điệu nhận ra rằng Thái Lan vẫn còn sở hữu một "đầu tàu" đẳng cấp khác. Đó chính là Theerathon Bunmathan, nhân tố quan trọng không kém Chanathip, đồng thời cũng là gương mặt góp công lớn giúp "Voi chiến" giành lại chức vô địch AFF Cup từ tay Việt Nam 1 năm về trước.

Thời gian dài thi đấu tại J-League đã giúp cho Theerathon "tiến hóa" thành hậu vệ toàn diện bậc nhất khu vực. "Số 3" không chỉ hoạt động ở hành lang phải, mà còn thường xuyên di chuyển vào trung lộ để điều tiết lối chơi cho đội bóng. Ở trận gặp Philippines, Theerathon còn được giao cho vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa của người "Voi chiến".

Trên hàng công, Thái Lan còn sở hữu sát thủ Teerasil Dangda. Khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí cực tốt của Dangda giúp cho các miếng đánh của người Thái trở nên đa dạng hơn. Từ tạt cánh đánh đầu hay với những tình huống đánh úp vào trung lộ, "số 9" đều cho thấy được sự nguy hiểm của mình, với 3 bàn thắng sau 2 trận đã đấu.

Dĩ nhiên, Indonesia là đối thủ rất khác so với Brunei hay Philippines, nhất là khi họ được cổ vũ bởi hơn 5 vạn CĐV trên sân nhà. Do đó, thách thức sẽ rất lớn với Thái Lan ở trận đấu sắp tới.

16g30 ngày 29-12, Indonesia vs Thái Lan: Đại tiệc của bóng đá tấn công - Ảnh 2.

Đã có 7 cầu thủ Indonesia thay nhau lập công sau 2 trận đã đấu. ẢNH: PSSI

Phía bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Bỏ lại chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia ở trận ra quân, thầy trò HLV Shin Tae-yong vừa hủy diệt Brunei ở lượt trận thứ 2 với tỉ số 7-0. Thì hiện tại ở AFF Cup 2022, Indonesia đang là đội có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, với 7 cầu thủ đã thay nhau lập công.

Nhìn chung, ông Shin vẫn tập trung xây dựng miếng đánh từ hai biên. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Indonesia đang sở hữu những cầu thủ chạy biên xuất sắc nhất khu vực. Có thể kể đến những cái tên như Pratama, Asnawi, Witan Sulaeman,… Cũng không quên kể đến những sát thủ hạng nặng trên hàng công như Ricky Kambuaya, Egy Maulana hay lão tướng Ilija Spasojevic.

Tốc độ và sự ăn ý ở mặt trận tấn công là công thức giúp cho Indonesia có được 9 bàn thắng sau 2 trận đã qua, ngang bằng thành tích ghi bàn với chính Thái Lan. Phong độ thăng hoa, sự cổ vũ của CĐV nhà cộng hưởng với món nợ trong trận chung kết cách đây 1 năm, Indonesia đang tràn đầy quyết tâm để đả bại người Thái.

Ở trận đấu tới đây, "chảo lửa" Gelora Bung Karno sẽ trở thành sàn diễn cho những vũ điệu tấn công của hai đội. Khi đó, đội nào tận dụng tốt cơ hội của mình sẽ nắm được lợi thế lớn trong việc giành lấy ngôi đầu bảng A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại