Hung thủ giết, hiếp dâm bé gái 7 tuổi quay lại hiện trường vụ án

Nguyễn Song |

Sau gần 1 tuần bắt được hung thủ ra tay giết hại bé gái 7 tuổi, cơ quan công an đã đưa Duy về thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án giết người, hiếp dâm bé gái ở Đắk Lắk, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành áp giải hung thủ Phan Văn Duy (18 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) thực nghiệm lại hiện trường.

Tại khu vực nhà nạn nhân, cháu Đinh Thị Kim T. (7 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang), Duy đã diễn tả lại hành động khi hắn đang ngồi ăn mì tôm dưới gốc cây bơ thì bắt gặp bé gái đi sang mượn đồ sửa xe đạp.

Hung thủ giết, hiếp dâm bé gái 7 tuổi quay lại hiện trường vụ án - Ảnh 1.

Đối tượng Duy (ngồi, đội mũ bảo hiểm) miêu tả lại lúc ra tay bóp cổ, định hiếp dâm nạn nhân tại gốc bơ (Ảnh: PL TPHCM)

Sau khi bóp cổ cháu bé đến ngất xỉu, Duy giở trò đồi bại thì nạn nhân tỉnh dậy chống cự nên "yêu râu xanh" đã dùng áo nhét vào miệng bé gái khiến cháu T. tử vong.

Cơ quan công an sau đó đã dẫn đối tượng đi khoảng 30 mét, khu vực rẫy cà phê, nơi mà hung thủ kéo xác nạn nhân đi giấu rồi lấy quần, áo của cháu bé đem vứt đi để đánh lạc hướng điều tra.

Tiếp theo đó, Duy nhảy xuống ao nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ khoảng 5km tới hội trường của xã Phú Xuân, leo lên trần nhà nằm ngủ trước khi bỏ trốn.

Hung thủ giết, hiếp dâm bé gái 7 tuổi quay lại hiện trường vụ án - Ảnh 2.

Rẫy cà phê nơi Duy giấu xác cháu T. sau khi sát hại (Ảnh: Vietnamnet)

Tại cơ quan điều tra, Duy khai, vào khoảng 17h30 chiều 17/9, Duy đang ngồi ăn mì tôm tại gốc cây bơ của gia đình thì phát hiện cháu T. cùng chị gái đi ngang qua. Duy liền buông lời gọi cháu T. vào ăn mì tôm cùng hắn. Là chỗ hàng xóm quen biết, cháu T. không chút nghi ngờ đi vào với Duy, còn chị gái thì sau khi mượn được đồ đã đi về nhà.

Tại đây, sau khi phát hiện không có ai, Duy đã kéo cháu T. vào một gốc cà phê gần nhà dùng tay bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Khi thấy cháu T. nằm bất động, Duy nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

Trong khi đang loay hoay thực hiện hành vi hiếp dâm thì cháu T. tỉnh lại và chống cự. Lo sợ cháu T. la hét mọi người phát hiện, Duy liền lấy quần của cháu T. nhét vào miệng khiến cháu T. bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Hung thủ giết, hiếp dâm bé gái 7 tuổi quay lại hiện trường vụ án - Ảnh 3.

Hung thủ bị bắt hôm 19/9

Chị gái T. về nhưng mãi đến tận chiều tối vẫn không thấy em đâu khiến gia đình lo lắng. Khi người nhà quay lại nhà Duy để tìm T. thì không gặp ai khiến càng thấy bất an, linh cảm chuyện chẳng lành.

Việc bé gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ tự ý đi chơi xa lại đột nhiên "mất tích" bí ẩn đã khiến gia đình và người thân vô cùng lo lắng, nảy sinh ý nghĩ cháu bé bị bắt cóc tống tiền, bắt cóc ăn cắp nội tạng.

Gia đình huy động người đi tìm kiếm khắp nơi rồi đến 19h thì đau đớn phát hiện thi thể cháu bé tại vườn cà phê của hàng xóm, cách nhà khoảng 100 mét. Lúc phát hiện, cháu T. bị nhét vải vào miệng, người không mặc quần áo.

Mọi người vội vàng báo cơ quan công an tới hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé tội nghiệp và truy tìm hung thủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, vây bắt đối tượng gây án.

Hung thủ giết, hiếp dâm bé gái 7 tuổi quay lại hiện trường vụ án - Ảnh 4.

Hàng chục người đi tìm bắt đối tượng Duy

Đến khoảng 18h hôm sau, do nhịn đói và khát nước, Duy liền đi bộ về nhà để tìm đồ ăn. Tuy nhiên, khi hắn vừa về đến đầu thôn thì phát hiện người dân cùng lực lượng công an đang truy tìm nên hắn bỏ trốn vào rẫy cà phê.

Đến khoảng 14h30 ngày 19/9, do quá đói bụng, Duy liền tìm về nhà bà ngoại ở cách nhà hung thủ khoảng 1km xin đồ ăn. Sau khi lấy đồ ăn gói vào bao nilon, Duy mang lên ngôi nhà hoang của người anh họ để ăn thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ điều tra hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại