Hung hãn cầm xiên thịt đuổi hàng xóm, đâm công an

Đông Hồ |

Mâu thuẫn trong đám cưới, Lê Văn Hai dùng xiên thịt bằng kim loại đuổi theo người hàng xóm, sau đó đâm bị thương một trung úy công an đến can ngăn.

Ngày 4-9, Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hai (SN 1978; trú tại thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hung hãn cầm xiên thịt đuổi hàng xóm, đâm công an - Ảnh 1.

Lê Văn Hai bị bắt sau khi có hành vi đâm công an bằng xiên thịt

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27-8, trong đám cưới hàng xóm, Lê Văn Hai và Nguyễn Văn A. cùng thôn đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, thách thức nhau. Sau đó, Lê Văn Hai cầm xiên thịt làm bằng kim loại truy đuổi anh A..

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiên Phong nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường yêu cầu, vận động, thuyết phục Hai bỏ hung khí đang cầm trên tay xuống đất để tránh gây nguy hiểm cho bản thân Hai và người đi đường.

Tuy nhiên, Hai tỏ thái độ chống đối, chửi bới, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã cầm xiên thịt đâm thẳng vào cẳng tay phải Trung úy Mai Tiến Hưng.

Sau khi gây thương tích cho Trung úy Hưng, Lê Văn Hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Ba Vì sau đó đã khẩn trương huy động lực lượng tổ chức truy tìm. Đến 14 giờ ngày 29-8, khi phát hiện Hai cố thủ trong nhà, tổ công tác đã tổ chức bao vây, vận động, thuyết phục Hai ra đầu thú nhưng người này vẫn kiên quyết không đầu thú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ và đưa nghi phạm này về trụ sở công an huyện.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại