"Hùng Dũng đệ nhị" đứng trước bài tập ít gặp của HLV từng vô địch Đông Nam Á

Hải Bình |

Theo đánh giá của HLV Vũ Hồng Việt, tiền vệ Đức Hoàng có gì đó hơi giống với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Ngô Đức Hoàng được nhiều người đánh giá có lối chơi giống tiền vệ tài hoa Andrea Pirlo của bóng đá Italia. Thế nhưng, tiền vệ U19 Việt Nam cho biết thần tượng của anh lại là đàn anh Đỗ Hùng Dũng.

"Đỗ Hùng Dũng đệ nhị"

Trong thành phần U19 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019, nổi lên tiền vệ trung tâm Ngô Đức Hoàng chơi bóng khá điềm tĩnh và có hiệu quả khá cao. Theo đó, những tình huống chuyền bóng điểm rơi, những đường kiến tạo của Đức Hoàng cho hàng công luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và nguy hiểm.

"Thực sự tôi cũng không biết mình có giống như Andrea Pirlo hay không. Nhưng tôi rất thích lối chơi như anh ấy, ít tốn sức mà hiệu quả. Tuy nhiên, thần tượng của tôi là anh Đỗ Hùng Dũng. Khả năng điều tiết trận đấu cùng nhãn quan chiến thuật quá hay của anh ấy là điều tôi cần học hỏi trong tương lai.

Tôi nghĩ thế mạnh của mình là những đường chuyền có điểm rơi vừa đủ, để cho các tiền đạo băng xuống tận dụng ghi bàn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều chưa hoàn thiện, đó là sức mạnh. Tôi cần cải thiện điều để tranh chấp tốt hơn ở khu trung tuyến".

Hùng Dũng đệ nhị đứng trước bài tập ít gặp của HLV từng vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đức Hoàng luôn cháy hết mình mỗi khi được vào sân. Ảnh: Bạch Dương.

Hai tháng chỉ tập sức mạnh, thậm chí không cần tập... chuyên môn

Đó là chỉ tiêu mà HLV Vũ Hồng Việt - người từng dẫn dắt U16 Việt Nam vô địch ĐNÁ năm 2017 đề ra, buộc Đức Hoàng phải thực hiện cho được, nhằm giúp anh tăng cường thêm sức mạnh. Bởi với ông Việt, Đức Hoàng là cầu thủ khá toàn diện từ lối sống cho đến chuyên môn, nên ông không muốn điểm yếu này khiến Hoàng thất thế với các đối thủ trong các tình huống 50/50.

"Với Đức Hoàng, tôi không có bất kỳ điều gì để chê trách, từ cuộc sống cho đến sân cỏ, Hoàng luôn sinh hoạt, tập luyện và thi đấu mẫu mực, chưa bao giờ vi phạm điều gì. Điểm mạnh của Đức Hoàng là những tình huống chuyền bóng một chạm, hay chuyền bóng qua đầu hậu vệ đối thủ, luôn chính xác và nhiều đột biến. Tôi thấy Đức Hoàng có gì đó giống với Hùng Dũng.

Tuy nhiên, Hoàng cần cải thiện sức mạnh. So với các đồng đội ở U19 Hà Nội, cậu ta là người có sức mạnh yếu nhất. Trong các bài tập về sức mạnh, Đức Hoàng không thể hoàn thành được xuất sắc như các bạn.

Thế nên, tôi vừa nói chuyện với Hoàng, rằng trong 2 tháng tới đây chỉ tập trung tập sức mạnh, cơ bụng, hít đất, không cần tập chuyên môn, chiến thuật. Ngoài ra, cậu ta cần cải thiện nhanh hơn nữa ở những tình huống 2. Nếu nhanh và dứt khoát hơn thì những pha kiến tạo của Hoàng sẽ sắc bén hơn nữa", HLV Vũ Hồng Việt nhận xét về cậu học trò cưng ở U19 Hà Nội".

Hùng Dũng đệ nhị đứng trước bài tập ít gặp của HLV từng vô địch Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đức Hoàng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc gia 2019. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Hành trình đến với trái bóng tròn

Được biết, Ngô Đức Hoàng là cầu thủ xuất thân từ phong trào bóng đá học đường của Nghệ An. Sau nhiều lần tham gia các giải Hội khỏe Phù Đổng trong màu áo trường Diễn Thịnh, tự thấy bản thân có năng khiếu, Đức Hoàng quyết định thi tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ VSH đặt tại Cửa Lò, Nghệ An.

Sau hai vòng thi khá gắt gao, Đức Hoàng mới được nhận vào trung tâm của cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam, tiền đạo Văn Sỹ Hùng. Chỉ sau 9 tháng tập luyện ở đây, với chuyên môn nổi bật cùng thể hình khá lý tưởng, Đức Hoàng được gửi ra tuyến trẻ của Hà Nội. Hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của chàng trai xuất thân từ Diễn Thịnh , Diễn Châu, Nghệ An cũng bắt đầu.

Nổi bật hơn tất cả các bạn cùng lứa, chàng trai sinh năm 2002 được HLV Vũ Hồng Việt chọn vào thành phần của U15 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan.

Đây chính là nơi mà U15 Việt Nam giành danh hiệu vô địch U15 Đông Nam Á ngay trên đất Thái. Ngay sau đó, Đức Hoàng liên tục có tên trong thành phần U17, U19 Hà Nội tham gia các giải trẻ Quốc gia.

Mới đây, Đức Hoàng đã cùng U19 Hà Nội giành chức vô địch giải U19 Quốc gia 2019, ngay sau đó là ngôi vương giải U19 Quốc tế 2019 cùng U19 Việt Nam. Thành tích và phong độ ấn tượng của Đức Hoàng khiến anh lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn. Một suất lên hội quân cùng U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu ở Hồng Kông là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tiền vệ sinh năm 2002, cao 1m75, nặng 65kg này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại