Hùm - cọp đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ở ngoài hổ dữ dửng dưng đứng nhìn

Gabe |

Do hổ là loài đi săn và thường sống 1 mình nên đây thực sự là đoạn tư liệu hiếm hoi ghi lại được cảnh 2 con hổ đánh nhau.

Như đã đề cập ở trên, hổ (hay còn gọi là hùm, cọp...trong dân gian) là loài động vật ăn thịt vô cùng đáng sợ, chúng thường đi săn đơn lẻ nhưng độ nguy hiểm thì không kém bất cứ loài nào, kể cả sư tử hay chó sói (thường đi săn theo đàn).

Là loài lớn nhất trong số 4 động vật họ nhà mèo (sư tử, hổ, báo hoa mai, báo đốm) và kích thước cũng chỉ xếp thứ 3 sau gấu trắng và gấu nâu trong những loại động vật ăn thịt. Đó cũng là lý do mà chúng thường phải săn những loài động vật tương đối lớn mới có thể đáp ứng được nhu cầu ăn khổng lồ của mình.

Hùm - cọp đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ở ngoài hổ dữ dửng dưng đứng nhìn - Ảnh 1.

Ngoài ra, cũng do là loài săn mồi đơn lẻ nên việc ghi lại được cảnh chúng đánh nhau quả thực rất hiếm hoi. Cuộc chiến giữa 2 chú hổ dưới đây tuy không rõ là do tranh chấp địa bàn, thức ăn hay bạn tình nhưng độ khốc liệt thì không hề kém cạnh bất kỳ loài nào.

Cận cảnh 2 hổ quyết chiến giữa thảo nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại