Huế: Khởi tố, tạm giam đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng trọng thương

Hà Oai |

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng xông vào trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đe dọa, tấn công một cán bộ bảo vệ rừng, gây thương tích 21%.

Ngày 27/11, Cơ quan Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng xông vào Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đe dọa, hành hung Phó Đội trưởng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng bị thương.

Theo đó, đối tượng bị bắt tạm giam 3 tháng là Lê Hưng (SN 1995, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) xác định nguyên nhân ban đầu là do vừa qua cán bộ Đội Chuyên trách bảo vệ rừng truy quét, thu giữ nhiều tang vật dây bẫy thú rừng nên ông Nguyễn Văn Lương bị đối tượng Lê Hưng xông vào cơ quan đe dọa, hành hung.

Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận ông Nguyễn Văn Lương bị thương tích tỷ lệ 21%.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 22/11, Lê Hưng (SN 1995, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xông vào Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) dùng dao đe dọa ông Nguyễn Văn Lương - Phó Đội trưởng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Tại cơ quan, ông Nguyễn Văn Lương khống chế và tước đoạt được dao từ Lê Hưng. Không dừng lại, Lê Hưng dùng gạch bê tông lát vỉa hè ném liên tiếp vào người ông Nguyễn Văn Lương bị thương tích nặng vùng mặt và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại