Huawei trong danh sách đen, Mỹ vẫn cấp phép cho bán chíp xe hơi

Bình Giang |

Các quan chức Mỹ đã phê duyệt giấy phép trị giá hàng trăm triệu USD cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei mua chíp và những linh kiện khác để sử dụng trong sản xuất xe hơi.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, gặp khó khăn vì nhiều hạn chế thương mại được áp dụng từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với việc bán chíp và các linh kiện dùng cho mạng viễn thông và điện thoại thông minh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn với Huawei, không cấp phép xuất khẩu chip cho Huawei dùng trong mạng 5G.

Nhưng trong những tuần gần đây, người nắm được quy trình cấp phép nói với Reuters rằng Mỹ đã chấp thuận cho bán chíp cho Huawei để sản xuất cảm biến và màn hình trong xe hơi. Trong khi đó, Huawei đang chuyển hướng kinh doanh sang những sản phẩm ít chịu tác động từ lệnh cấm của Mỹ hơn.

Chíp dùng cho xe hơi thường được coi là ít phức tạp nên dễ được cấp phép hơn. Một người nắm được quy trình cấp phép tiết lộ rằng chính phủ Mỹ cấp phép cho bán chíp dùng cho các loại xe có thể được trang bị công nghệ 5G.

Khi được hỏi về điều này, phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ nói rằng chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách cấp phép nhất quán “để hạn chế Huawei tiếp cận các mặt hàng, phần mềm hoặc công nghệ phục vụ những hoạt động có thể gây hại cho an ninh quốc gia và lợi ích đối ngoại của Mỹ”.

Bộ Thương mại Mỹ có chính sách không công khai việc cấp phép hay gạt bỏ đơn xin cấp phép, phát ngôn viên cho biết.

Phát ngôn viên của Huawei từ chối bình luận về giấy phép, nhưng khẳng định: “Chúng tôi đang định vị mình là một nhà cung cấp linh kiện cho các phương tiện kết nối thông minh, và mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà sản xuất xe hơi tạo ra những chiếc xe tốt hơn”.

Huawei bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ năm từ 2019, từ đó bị cấm mua hàng hoá và công nghệ Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt. Năm ngoái, Mỹ tăng cường hạn chế bán chíp được sản xuất ở nước ngoài bằng thiết bị của Mỹ. Mỹ cũng vận động các đồng minh loại Huawei khỏi mạng 5G vì quan ngại an ninh. Huawei phủ nhận những cáo buộc này.

Huawei báo cáo mức giảm doanh thu mạnh nhất trong nửa đầu năm 2021, sau khi những hạn chế của Mỹ khiến họ phải bán một phần mảng thiết bị cầm tay từng thống trị một thời, trong khi lĩnh vực kinh doanh mới vẫn chưa hoàn thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại