Huấn luyện nhảy dù cho phi công và lực lượng đặc nhiệm

Mai Văn Đông |

Tham gia khóa huấn luyện có cán bộ, giảng viên, học viên phi công của Trường SQKQ, phi công Lữ đoàn 954 (Hải quân) và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Binh chủng Đặc công.

Những ngày đầu tháng 4, lần đầu tiên trên bầu trời thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện những “bông hoa” nhiều màu sắc cùng nhau “bung nở”.

Những “bông hoa” ấy chính là những cánh dù trong đợt huấn luyện thực hành nhảy dù cho các cán bộ, giảng viên, học viên phi công của Trường Sĩ quan Không quân, phi công Lữ đoàn 954 (Hải quân) và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Binh chủng Đặc công.

Năm nay do yêu cầu nhiệm vụ, các phi công, học viên phải chuyển vị trí huấn luyện ở địa điểm mới tại Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân.

Đợt huấn luyện này quân số tham gia hàng trăm người và tổng số trên 800 lượt nhảy. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành nhảy dù chặt chẽ, khoa học, nên khóa huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt chất lượng cao.

Giới thiệu một số hình ảnh của đợt huấn luyện nhảy dù của Quân chủng Phòng không- Không quân tại Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân.


Những ba lô dù được xếp ngay ngắn. Ảnh: Mai Văn Đông.

Những ba lô dù được xếp ngay ngắn. Ảnh: Mai Văn Đông.


Những bông hoa dù đua nở trên bầu tời. Ảnh: Mai Văn Đông.

Những "bông hoa dù" đua nở trên bầu tời. Ảnh: Mai Văn Đông.


Bình minh sau những cánh dù. Ảnh: Mai Văn Đông.

Bình minh sau những cánh dù. Ảnh: Mai Văn Đông.


Tiếp đất an toàn. Ảnh: Mai Văn Đông.

Tiếp đất an toàn. Ảnh: Mai Văn Đông.


Lính đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đột kích thẳng đứng. Ảnh: Mai Văn Đông.

Lính đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ "đột kích thẳng đứng". Ảnh: Mai Văn Đông.


Thành phố Tuy Hòa dưới cánh bay. Ảnh: Mai Văn Đông.

Thành phố Tuy Hòa dưới cánh bay. Ảnh: Mai Văn Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại