Viên gạch rơi từ công trình tổ hợp khách sạn 19 tầng xuống thủng mái nhà dân, trúng giường ngủ

Ngọc Tú |

Đưa con đi học về tới nhà, anh Hà giật mình nghe tiếng động lớn phía trong phòng ngủ.

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/7 tại nhà anh Nguyễn Khắc Hà (40 tuổi, trú ở số 6 đường Nguyễn Du, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, anh Hà dậy và đưa con đi học. Khi vừa về nhà, anh Hà giật mình vì 1 tiếng động lớn phía trong phòng ngủ. Vội chạy vào kiểm tra, anh Hà hú vía khi 1 viên gạch rơi thủng mái nhà, rơi trúng giữa giường ngủ. May mắn, thời điểm này không có ai trong nhà nên không bị thương.

Viên gạch rơi từ công trình tổ hợp khách sạn 19 tầng xuống thủng mái nhà dân, trúng giường ngủ - Ảnh 1.

Công trình tổ hợp khách sạn văn phòng Hoành Sơn cao 19 tầng đã để viên gạch rơi xuống làm thủng mái nhà dân.

Xác định viên gạch này rơi từ Công trình tổ hợp khách sạn văn phòng Hoành Sơn (Của công ty CP tập đoàn Hoành Sơn) nằm bên cạnh nhà nên anh Hà đã lập tức báo cho phía đơn vị thi công.

Phía đơn vị thi công dự án này sau đó đến kiểm tra hiện trạng và làm bản cam kết không tái diễn sự việc, đồng thời sửa lại mái nhà cho gia đình anh Hà.

"Công tình này của Công ty Hoành Sơn chỉ nằm cách nhà tôi chừng 10m. Đây không phải lần đầu xảy ra sự việc này nên tôi vô cùng lo lắng. Trong quá trình thi công dự án trên, nhà của tôi và các gia đình cạnh bên cũng từng nhiều lần bị vữa và đá rơi xuống mái nhà.

Mặc dù chúng tôi đã phản ánh với đơn vị thi công, nhưng chủ công trình vẫn không có chỉ đạo quyết liệt để khắc phục.

May sáng nay không có ai ở trong nhà, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa", anh Hà bức xúc chia sẻ.

Viên gạch rơi từ công trình tổ hợp khách sạn 19 tầng xuống thủng mái nhà dân, trúng giường ngủ - Ảnh 2.

Anh Hà được phen hú vía khi viên gạch rơi thẳng xuống giường ngủ.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ chỉ huy công trình thuộc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thừa nhận sự cố trên. Theo người này cho biết, trong quá trình thi công hệ thống chống cháy, công nhân đã khiến nửa viên gạch rơi từ tầng 18 của công trình xuống nhà dân.

Vị cán bộ này nói, trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công cũng đã tiến hành vây chắn để không làm ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh. Tuy nhiên, vừa qua tòa nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện để lắp đặt kính nên đơn vị thi công đã cho tháo toàn bộ hệ thống che chắn.

Được biết, sau vụ việc gạch rơi xuống nhà dân, UBND TP. Hà Tĩnh đang chỉ đạo UBND phường Trần Phú và các phòng ban liên quan đến lập biên bản để xử lý vi phạm của chủ dự án và đơn vị thi công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại