"Bắn cảnh cáo 360 phát": HQ tiết lộ diễn biến vụ xâm phạm không phận chưa từng có của máy bay Nga

Thi Anh |

Đây là lần đầu tiên máy bay quân sự Nga vi phạm không phận Hàn Quốc.

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho hay: Một máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận bờ biển phía Đông của Hàn Quốc hai lần trong ngày hôm nay, 23/7, khiến Seoul phải triển khai tiêm kích và bắn cảnh cáo.

Trong một thông cáo, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 của Nga đã xâm phạm không phận phía trên khu vực biển phía Đông nước này, gần các cụm đảo Dokdo/Takeshima (cụm đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc) ở cực Đông Hàn Quốc. 

JCS cho rằng đây là hành động vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo 360 phát

Cụ thể, khoảng 9h09 sáng 23/7 (giờ địa phương), sau khi xâm phạm vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ), máy bay Nga đã di chuyển xa hơn và đi vào không phận nước này. 

Phản ứng trước động thái này, Không quân Hàn Quốc đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu, gồm cả F-15K và F-16K, để theo dõi máy bay Nga. Lực lượng này đã bắn cảnh cáo 360 phát: 80 phát trong lần vi phạm đầu tiên và 280 phát trong lần vi phạm thứ hai.

Được biết, quân đội Hàn Quốc đã gửi đi 30 cảnh báo nhưng không nhận được phản hồi nào từ phía Nga. 

Trong lần đầu tiên, máy bay Nga đã rời khỏi không phận sau 3 phút và ra khỏi khu vực KADIZ vào khoảng 9h15. 

Tới 9h33, máy bay Nga lại một lần nữa vi phạm không phận Hàn Quốc sau khi đi vào khu vực KADIZ, rồi rời khỏi 4 phút sau đó. Cuối cùng, máy bay Nga ra khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc lúc 9h56.

Máy bay Nga và Trung Quốc cùng xâm phạm KADIZ

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, một vụ vi phạm KADIZ khác cũng xảy ra với 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga và 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. 

Khoảng 6h44, hai máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập khu vực KADIZ ở phía trên bờ Đông và lưu lại đó tầm 30 phút. Khoảng 36 phút sau, hai máy bay này lại một lần nữa đi vào vùng nhận dạng phòng không và lưu lại thêm 30 phút nữa trước khi rời đi lúc 8h20. 

Sau đó, 2 máy bay Trung Quốc và 2 máy bay ném bom Nga cùng nhau bay về phía Nam. Bốn chiếc máy bay này đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc vào khoảng 8h40 và di chuyển qua đó trong khoảng 25 phút. 

Như vậy, máy bay Nga đã ở trong vùng KADIZ khoảng 93 phút, còn máy bay ném bom Trung Quốc thì lưu lại đó 85 phút.

Hiện chưa rõ mục đích của chuyến bay giữa Trung Quốc và Nga, cũng như ý định của Moscow đằng sau những vụ mà Hàn Quốc cho là vi phạm KADIZ. 

Gần đây nhất, ngày 20/6, hai máy bay quân sự Nga cũng vi phạm vùng nhận dạng phòng không của Seoul và lưu lại ở khu vực đó khoảng nửa giờ đồng hồ.

Bắn cảnh cáo 360 phát: HQ tiết lộ diễn biến vụ xâm phạm không phận chưa từng có của máy bay Nga - Ảnh 2.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản ghi nhận cho thấy một máy bay ném bom Nga xâm phạm không phận vào ngày 20/6/2019. Ảnh: Yonhap

Việc máy bay quân sự Nga vi phạm không phận Hàn Quốc là một điều chưa từng có tiền lệ, mặc dù chuyện vi phạm vùng nhận dạng phòng không thường xuyên xảy ra, theo thông tin từ quan chức Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên máy bay Nga và Trung Quốc cùng xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Seoul.

Chính phủ Hàn Quốc đã trao công hàm phản đối với phía Nga. Bộ Ngoại giao nước này cũng đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Qiu Guohong tới để bày tỏ quan điểm phản đối một cách chính thức. 

"Cần phải phân tích thêm về hoạt động bay chung giữa hai nước - một điều khá bất thường - cũng như ý định của họ và các thông tin chi tiết khác", một quan chức của JCS nói với Yonhap. 

Theo quan chức quân sự Hàn Quốc, có vẻ máy bay Nga và Trung Quốc tham gia tập trận chung, một hoạt động mà nhân vật này cho là bất thường. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, cơ quan này dự định triệu tập các quan chức từ Đại sứ quán Nga và Trung Quốc để phản đối.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại